|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Đồng won biến động mạnh nhất kể từ đại dịch COVID-19

15:00 | 08/03/2026
Chia sẻ
Mức biến động hằng ngày của đồng won Hàn Quốc so với đô la Mỹ (USD) đã tăng lên mức cao nhất kể từ thời kỳ đại dịch COVID-19.
 

Theo báo cáo của Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BoK) công bố hôm 8/3, mức biến động hằng ngày của đồng won Hàn Quốc so với đô la Mỹ (USD) đã tăng lên mức cao nhất kể từ thời kỳ đại dịch COVID-19, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông leo thang.

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn báo cáo của BoK cho biết mức biến động trung bình hằng ngày của đồng won so với USD đạt 13,2 won tính đến ngày 6/3, tăng mạnh sau các cuộc tấn công chung của Mỹ và Israel nhằm vào Iran hôm 28/2. Đây là mức cao nhất kể từ tháng 3/2020, khi biến động tỷ giá đạt 13,8 won do tác động của đại dịch COVID-19 khiến thị trường tài chính toàn cầu chao đảo.

Mức biến động hiện tại cũng cao hơn nhiều so với 9,7 won ghi nhận vào tháng 4/2025, thời điểm Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp đặt các mức thuế quan diện rộng đối với hàng nhập khẩu nước ngoài, trong đó có Hàn Quốc.

Theo đánh giá của các chuyên gia Hàn Quốc, đồng won cũng nằm trong nhóm các đồng tiền giảm giá mạnh nhất, mất 2,81% so với USD chỉ riêng trong tháng này. Mức giảm này lớn hơn so với đồng euro (1,69%), đô la Australia (1,24%) và yen Nhật (1,21%). Các chuyên gia thị trường cho rằng sự gia tăng biến động của đồng won phản ánh mức độ nhạy cảm cao của nền kinh tế Hàn Quốc trước các cú sốc bên ngoài.

Ông Park Hyung Joong - chuyên gia kinh tế tại Woori Bank - nhận định do Hàn Quốc phụ thuộc tương đối lớn vào nhập khẩu năng lượng và có nền kinh tế mở dựa nhiều vào xuất khẩu, đồng won thường nhạy cảm hơn với các rủi ro bên ngoài và đang cho thấy mức biến động ngày càng gia tăng.

Trường Giang

Xuất khẩu xăng dầu, dầu thô quý I giảm mạnh, ưu tiên đảm bảo nguồn cung cho nội địa
Theo số liệu của Cục Hải quan, xuất khẩu xăng dầu và dầu thô trong quý I giảm mạnh. Trước đó, Petrovietnam đã kiến nghị Chính phủ xem xét các biện pháp mạnh hơn trong điều hành nguồn dầu thô, bao gồm dừng xuất khẩu dầu thô để ưu tiên phục vụ nhu cầu chế biến trong nước.