|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Đồng sáng lập WhatsApp lại kêu gọi người dùng xoá tài khoản Facebook

12:13 | 18/03/2019
Chia sẻ
Đồng sáng lập WhatsApp chỉ trích Facebook ưu tiên việc kiếm lợi nhuận lên trên truyền riêng tư của người dùng.

Theo Buzzfeed News, trong một khoá học có tên Computer Science 181, Brian Action - đồng sáng lập WhatsApp đã chia sẻ với một cựu nhân viên Facebook - Ellora Israni, người sáng lập She ++ về lý do bán Whatsapp cho Facebook cũng như việc ông rời khỏi công ty. Ông chỉ trích Facebook ưu tiên việc kiếm lợi nhuận lên trên truyền riêng tư của người dùng.

Đồng sáng lập WhatsApp lại kêu gọi người dùng xoá tài khoản Facebook - Ảnh 1.

Brian Action, đồng sáng lập Facebook. Nguồn: CNBC.

Trong cuộc nói chuyện của mình, Action cũng lưu ý rằng các công ty công nghệ và truyền thông xã hội lớn như Apple và Google đã phải vật lộn để kiểm duyệt nội dung. "Các công ty chưa được trang bị đầy đủ để làm điều này. Và chúng ta lại trao quyền cho họ. Chúng ta mua sản phẩm của họ, đăng nhập vào những website này. Đã đến lúc xoá Facebook, đúng không?", ông nói.

Đây không phải là lần đầu tiên ông kêu gọi người dùng xoá tài khoản Facebook. Action đã thường xuyên phê phán Facebook kể từ khi rời khỏi công ty vào năm 2017 do mâu thuẫn từ định hướng kinh doanh. Sau vụ bê bối Cambride Analytica, nhà sáng lập WhatsApp cũng kêu gọi điều tương tự. 

Hàng triệu nhà quảng cáo các nước Hàng triệu nhà quảng cáo các nước 'vỡ chén cơm' vì Facebook Nhân vật quyền lực số 3 vừa rời Facebook là ai?Nhân vật quyền lực số 3 vừa rời Facebook là ai? Điều ít biết về khối bất động sản Điều ít biết về khối bất động sản 'khủng' phía sau bức tường trên đảo ở Hawaii của ông chủ Facebook

Tuệ An