Đóng cửa thương hiệu thời trang với 17 cơ sở, Founder Lép trải lòng về chuyện rẽ ngang làm nhạc
Ảnh: Nhật Anh
Thời gian gần đây, ca - nhạc sĩ Jammy, tên thật là Nguyễn Ngọc Trâm, người thường được biết đến là nhà sáng lập, CEO thương hiệu thời trang Lép, đã chính thức chia sẻ về những bước chuyển từ khởi nghiệp thời trang sang hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc.
Từ 17 cửa hàng và hơn 300 nhân sự đến quyết định đóng cửa Lép
Nói trong chuỗi video trải lòng về chặng đường sự nghiệp của mình, Jammy cho biết thời trang và âm nhạc là hai sở thích song song, đã bắt nguồn từ khi cô còn bé.
Vì hoàn cảnh gia đình, sau này Jammy theo học Đại học Ngoại thương, gác lại những sở thích ấu thơ. Tuy nhiên, thời gian học tập khiến cô nhận ra mình không hợp với chuyên ngành kinh tế. Vì vậy, ở những năm cuối, Jammy chủ động đi làm thêm ở các tiệm may, học tập về quá trình chế tạo ra một bộ quần áo hoàn chỉnh, cũng như học thêm về thiết kế thời trang.
Sau khi ra trường, cô mở thương hiệu thời trang đầu tiên, lấy tên là Jammy. Phát triển khoảng hai năm với hai cơ sở, thương hiệu Jammy đóng cửa; nhà sáng lập cầm về 30 triệu đồng.
Giai đoạn sau đó, cô đã đi làm thuê trong một vài tháng nhưng cuối cùng vẫn quay lại con đường khởi nghiệp thời trang. Lần này, cô xây dựng Lép vào năm 2017, từ số vốn 30 triệu đồng. Lép là thương hiệu thời trang nữ tập trung vào các thiết kế phong cách trẻ trung, nữ tính trên nền vải hoa. Lép cũng là thương hiệu đưa tên tuổi Nguyễn Ngọc Trâm nổi bật trong làng thời trang, đặc biệt ở phân khúc dành cho những khách hàng yêu thích váy hoa.
Show diễn thời trang của thương hiệu Lép trong năm 2021.
Chính nhà sáng lập cho biết trong 2-3 năm đầu khởi nghiệp với Lép, được mô tả như giai đoạn “mới yêu”, cô đã tạo ra một thế giới của riêng mình. Không chỉ bán sản phẩm thời trang, Trâm tích cực chia sẻ các suy nghĩ về sản phẩm và cuộc sống, đồng thời xây dựng được một cộng đồng người dùng là các chị em phụ nữ cùng nhau gắn kết.
“Thời gian ấy thật sự hạnh phúc. Slogan là của Lép là Live Gorgeus- sống rực rỡ. Tôi đã đem hết chất xám, tình cảm, tâm tư để xây dựng đứa con tinh thần này”, nhà sáng lập nhớ lại.
Tuy nhiên, ngay thời điểm Lép phát triển đến đỉnh cao vào 2022, với 17 cửa hàng, hơn 300 nhân sự và fanpage đạt hơn một triệu lượt theo dõi, Trâm thừa nhận mình lạc lối, không biết sẽ đi tiếp đến đâu và trở thành ai.
Với sự hiếu thắng và ngông cuồng của tuổi trẻ, nhà sáng lập tâm sự mình đã dồn hết vốn liếng để mở nhiều cửa hàng, muốn thực hiện những mục tiêu lớn hơn. Từ đó, cô xa dần với ước mong ban đầu là mở một cửa hàng nhỏ để thỏa mãn đam mê thời trang, đồng thời chìm trong vòng xoáy của họp hành, xây dựng, đào tạo nhân viên, mở xưởng sản xuất, quản lý dòng tiền…
“Có ngày tôi sợ phải lên công ty. Có những đêm tôi ngồi khóc rất lâu, ăn không thấy ngon luôn và không bao giờ có thể thực sự nghỉ ngơi. Ngay cả ở những thời điểm đi du lịch, đầu tôi lúc nào cũng nặng nề và ở trong trạng thái lo lắng”, Trâm trải lòng.
Vì thế sang năm 2023, nhà sáng lập quyết định làm một số thay đổi như đóng bớt cửa hàng để giảm áp lực tài chính, đổi thương hiệu từ Lép sang Lép Design House, thay đổi thiết kế cửa hàng… Cô cũng quay về với việc đọc sách, nghiên cứu các tác phẩm văn học nghệ thuật để nuôi dưỡng tâm hồn, sau những ngày tháng bị bào mòn bởi hoạt động kinh doanh.
Quãng thời gian chậm lại này khiến Trâm nhận ra hình tượng một nhà sáng lập, nữ doanh nhân luôn chạy theo doanh số không phải điều bản thân cô hướng tới, mà chỉ là một phiên bản đang lạc lối. Một số khách hàng thân quen đề xuất phương án Trâm có thể giữ lại một-hai cửa hàng, vì vào thời điểm đóng cửa, Lép vẫn hoạt động bình thường.
Tuy nhiên, phương án này được Trâm cho rằng đi ngược với phong cách sống của bản thân cô, cũng như của chính thương hiệu, đó là sống rực rỡ.
nhà sáng lập quyết định đóng cửa Lép vào năm 2024, “nghiêm túc quay trở lại là một cô Jammy yêu ca hát, yêu âm nhạc, để được căng tràn sức sống thêm một lần nữa”.
Rẽ ngang sang âm nhạc, chuẩn bị ra mắt album đầu tay
Như chia sẻ của Jammy, ngay từ khi còn nhỏ, niềm đam mê và năng khiếu âm nhạc đã song hành cùng hành trình phát triển của cô. Năm lớp 6, Jammy từng tham gia cuộc thi tiếng hát thầy và trò tỉnh Hà Tây (nay là Hà Nội) và đạt giải nhất.
Cô cũng được tiếp xúc với âm nhạc một cách sơ khai thông qua chiếc đầu đĩa bố cô mua với giá hai cây vàng, bởi ông cũng là người yêu thích nghệ thuật. Tuy nhiên, vì lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn, cộng thêm gia đình gặp biến cố, Jammy chọn học kinh tế và không thể theo đuổi nghệ thuật.
Trong những ngày tháng khủng hoảng với việc điều hành Lép, cô từng gieo một số hạt mầm âm nhạc thông qua việc mở kênh YouTube Chun Chin. Đây là kênh chuyên các bài hát tiếng Việt dành cho thiếu nhi, có những bài hát Jammy viết lời, có bài cô viết cả lời lẫn nhạc. Dù không được Jammy tập trung toàn bộ công sức nhưng kênh YouTube Chun Chin vẫn được khán giả đón nhận, có những bài hát đã đạt tới hàng chục triệu view, thậm chí hơn 100 triệu view.
Ảnh: Jammy On Air/Facebook
“Chun Chin giúp tôi nhận ra nếu chúng ta làm sản phẩm bằng tình yêu, bằng tâm huyết và bằng mong ước tốt đẹp để trao đi cho mọi người, sản phẩm ấy sẽ có sức sống, sẽ tìm được chỗ đứng. Thế nên tôi cảm thấy vững tin hơn khi bước vào con đường làm nhạc”, Jammy cho biết.
Hiện sản phẩm âm nhạc của Jammy được thể hiện qua kênh YouTube, Spotify với tên gọi Jammy On Air.
Hơn một năm trước, kênh YouTube Jammy On Air đã đăng tải những bài hát đầu tiên do nữ ca sĩ sáng tác và thể hiện, trong đó có cả tác phẩm bằng tiếng Anh, do Jammy viết dành tặng đám cưới của Taylor Swift, nữ ca sỹ mà cô yêu thích.
Ngày 17/9 tới đây, Jammy dự định ra mắt album đầu tiên do cô tự sáng tác và trình bày, với tên gọi “Tại sao không phải hôm nay?”.
Hiện tại, Jammy cho biết không thể nói trước hành trình làm nhạc của mình sẽ khó hay dễ, cũng như bản thân cô không đặt nặng việc phải đạt mục tiêu gì. Cô chỉ có một niềm tin duy nhất, rằng đây là lúc bản thân được sống với đam mê.
“Mình được làm điều mình thích, đã là một may mắn, còn thứ mình làm có thành công không, có được đón nhận không, còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Mình tài năng, may mắn đến đâu thì mình nhận đến đấy. Mình cứ gieo một vài hạt giống đi, là trái ngọt hay trái đắng thì hồi sau sẽ rõ”, nữ nghệ sỹ cho biết.
Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”
Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội
Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.
Hai phiên thảo luận chính:
Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia
TRỰC TIẾP