|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Đội tàu bay Việt Nam tăng thêm 14 chiếc

04:15 | 02/10/2018
Chia sẻ
Tính đến hết tháng 9, đội tàu bay đăng ký quốc tịch Việt Nam đạt 175 chiếc, tăng thêm 14 chiếc.
doi tau bay viet nam tang them 14 chiec FLC muốn Bamboo Airways thuê 3 tàu bay mới, cam kết bảo lãnh toàn bộ nghĩa vụ
doi tau bay viet nam tang them 14 chiec
Vietnam Airlines đang sở hữu đội tàu bay lớn nhất cả nước với 89 chiếc

Cục Hàng không VN cho biết, tính đến hết tháng 9/2018, đội tàu bay đăng ký quốc tịch Việt Nam đạt 175 chiếc, tăng 14 chiếc so với cùng kỳ 2017.

Trong số này, Vietnam Airlines dẫn đầu với 89 chiếc gồm: 11 tàu B787-9, 12 tàu A350; 3 tàu A330, 57 tàu A321, 6 tàu ATR72. Vietjet Air đứng thứ 2 với 56 chiếc: 33 tàu A321 và 23 tàu A320.

Với 17 tàu A320, Jetstar Pacific Airlines đang đứng thứ 3 trong danh sách này. Số còn lại thuộc Vasco, CTCP hàng không lưỡng dụng Ngôi sao Việt; Công ty TNHH Công nghệ Hành tinh xanh; CTCP Hàng không Hải Âu; CTCP dịch vụ kỹ thuật hàng không.

Cũng theo Cục Hàng không VN, số lượng trực thăng đăng ký quốc tịch Việt Nam đến hết tháng 7/2018 là 29 chiếc, tăng một chiếc so với cùng kỳ 2017.

Xem thêm

Bấm

doi tau bay viet nam tang them 14 chiec

để theo dõi thông tin chính thống, tin cậy từ Báo Giao Thông

doi tau bay viet nam tang them 14 chiec

CLIP HAY:

Clip: Tỉnh lộ 1 tan nát, dân "vật lộn" với hố sâu, sình lầy

Video: Cụ ông đạp xe sang đường khiến tài xế ôtô phanh... "cháy lốp"

Video:Thanh niên phóng xe máy ngược chiều, nhào vào ôtô trên cầu Thanh Trì

Video: Quốc Cơ, Quốc Nghiệp trình diễn nguy hiểm trong Chung kết Got talent

Tin liên quan

doi tau bay viet nam tang them 14 chiec

Hàng không xảy ra 70 sự cố trong 9 tháng

doi tau bay viet nam tang them 14 chiec

Đến 2025, ACV sẽ nâng cấp mở rộng 18 cảng hàng không

doi tau bay viet nam tang them 14 chiec

Những hình ảnh mới nhất về Cảng hàng không Quốc tế Vân Đồn

doi tau bay viet nam tang them 14 chiec

Đường sắt tốc độ cao cạnh tranh sòng phẳng với hàng không, đường bộ

T.Bình

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.