|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Doanh thu thị trường Mỹ của Vĩnh Hoàn tăng 157% trong tháng 5

07:30 | 17/06/2022
Chia sẻ
Mỹ là thị trường chủ lực của Vĩnh Hoàn khi chiếm 54% tổng doanh thu trong tháng 5 và là động lực dẫn dắt tăng trưởng cho doanh nghiệp.

CTCP Vĩnh Hoàn (Mã: VHC) đã công bố kết quả kinh doanh tháng 5 với tổng doanh thu đạt 1.509 tỷ đồng, tăng 96% so với tháng 5/2021.

Trong đó, doanh thu mảng cá tra chiếm tỷ trọng lớn nhất (69%), tương đương 1.036 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.

Đóng góp lớn thứ hai trong cơ cấu doanh thu đến từ sản phẩm phụ với 255 tỷ, tăng vọt 73% so với tháng 5/2021.

 Việt hoá: H.K.

Về thị trường, Mỹ là thị trường chủ lực của Vĩnh Hoàn với 812 tỷ đồng doanh thu tháng 5, chiếm gần 54% tổng doanh thu và tăng trưởng tới 157% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thị trường Việt Nam ghi nhận sự tốc độ tăng trưởng doanh thu gấp đôi cùng kỳ lên 256 tỷ đồng. Thị trường EU tăng 52% lên 194 tỷ. Thị trường Trung Quốc chiếm khoảng 8,8% còn lại là doanh thu từ các thị trường khác (xấp xỉ 7,6%).

Luỹ kế 5 tháng đầu năm, Vĩnh Hoàn đạt 6.433 tỷ đồng doanh thu, tăng 90% so với cùng kỳ năm ngoái. Vĩnh Hoàn ghi nhận doanh thu tăng đột biến trong bối cảnh giá cá tra tăng mạnh cùng với nhu cầu tăng cao.

Tại buổi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên gần cuối tháng 4, Tổng Giám đốc Nguyễn Ngô Vi Tâm cho biết hiện giá cá tra đã tăng và còn tiếp tục lên từ nay đến cuối năm. Tuy nhiên, chi phí nuôi (thức ăn cho cá, giá bao bì,...) cũng sẽ leo thang. 

Bà Tâm cũng nói thêm, sản lượng cá tra của VHC xuất khẩu sang các thị trường tính chung năm nay sẽ tăng khoảng 25% trở lên. Con số này chưa tính tới Trung Quốc mở cửa trở lại. 

Đánh giá về thị trường cá tra năm nay, bà Trương Thị Lệ Khanh, Chủ tịch HĐQT nhận định năm ngoái và năm nay sẽ rất vi diệu. "Năm ngoái thiếu cá, năm nay cũng sẽ thiếu cá hơn và điều này làm toàn ngành đều có lời".

Hoàng Kiều