|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Doanh nhân Nguyễn Hoài Nam - 'ông bầu' có thể đưa cầu thủ Việt Nam thi đấu ở Champion League

17:36 | 22/04/2019
Chia sẻ
Ông Nguyễn Hoài Nam từng ứng cử vị trí Phó Chủ tịch phụ trách Tài chính Tài trợ của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam năm 2018. Trên thương trường, ông đang điều hành Tập đoàn Berjaya Việt Nam, kiểm soát một số khách sạn và dự án nổi tiếng ở Việt Nam.

Dấu ấn của Nguyễn Hoài Nam trong thể thao

Câu lạc bộ bóng đá Sarajevo trở thành nhà vô địch của mùa giải bóng đá 2018/2019 ở Bosnia & Herzegovina và sẽ có quyền tham dự vòng sơ loại Champions League 2019 – 2020.

Tập đoàn VinGroup và ông Nguyễn Hoài Nam (Giám đốc Tập đoàn Berjaya Việt Nam), nắm tới 60% quyền biểu quyết ở câu lạc bộ Bosnia & Herzegovina có thể mang tới cơ hội thi đấu ở đấu trường Champion League đối với các cầu thủ Việt Nam.

Đây là tin vui đối với câu lạc bộ Sarajevo, đồng thời cũng mang tới niềm hi vọng cho người hâm mộ bóng đá ở Việt Nam khi cổ đông lớn nhất của đội bóng là công ty của người Việt.

Với giới theo dõi thể thao và bóng đá, ông Nguyễn Hoài Nam không phải là cái tên xa lạ. Khoảng chục năm trước, ông Nam tài trợ cho Câu lạc bộ Đồng Nai Berjaya tham dự Giải bóng đá hạng nhất và V-League. Hoạt động khoảng 3 năm thì câu lạc bộ này tan rã vì ông Nam rút lui khỏi vị trí nhà tài trợ. 

Hiện nay, ông Nguyễn Hoài Nam là Thành viên hội đồng quản trị của hai CLB bóng đá K.V Kortrijk (Bỉ) và Sarajevo (Bosnia Herzegovina) -  đều đang chơi ở hạng cao nhất của hai quốc gia.

Cuối năm 2018, ông từng tham gia ứng cử vị trí Phó Chủ tịch phụ trách Tài chính Tài trợ của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) khóa 8. Tuy nhiên, sau đó ông Cấn Văn Nghĩa, nguyên Giám đốc Khu liên hợp thể thao quốc gia, đắc cử vị trí này.

Doanh nhân Nguyễn Hoài Nam - ông bầu có thể đưa cầu thủ Việt Nam thi đấu ở Champion League  - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Hoài Nam cùng với vợ là Thu Hương, Hoa khôi thể thao năm 1995. Ảnh: Nhadautu.vn

Trong một lần chia sẻ với tờ Business Style, ông Nam nói: "Chúng ta mãi loay hoay với ước mơ vô địch Đông Nam Á hay SEA Games... nhưng hầu như chúng ta không có được niềm vui trọn vẹn trong hơn một thập kỷ qua. Nếu muốn bóng đá Việt Nam phát triển và vươn xa hơn nữa thì chúng ta phải dám mơ đến một ước mơ xa hơn - chính là giấc mơ World Cup".

Sự nghiệp trên thương trường 

Xuất phát là sinh viên Đại học Ngoại Thương, ông Nam tốt nghiệp khoa Quản trị kinh doanh của Đại học South California.

Từ năm 1992 - 1998, Nguyễn Hoài Nam làm Giám đốc Tài chính của 3C. Corporation. Sau đó, ông lần lượt chuyển sang làm Giám đốc tài chính của TTT Corporation và giữ vị trí Giám đốc của Viet Au Investment Co.

Từ năm 2007 đến nay, ông Nguyễn Hoài Nam làm Tổng giám đốc Tập đoàn Berjaya Việt Nam (thuộc Tập đoàn Berjaya của Malaysia), đồng thời giữ vị trí Chủ tịch tại Công ty Truyền thông và Đầu tư Nam Hương, Khách sạn Intercontinental Hà Nội, Khách sạn Sheraton Hà Nội và Công ty Chứng khoán SBBS.

Trảu qua nhiều thất bại trong công việc, ông Nam từng trải lòng: "Ở tuổi 35, tôi đủ lớn để nhận ra rằng, cuộc đời rất công bằng. Mọi nỗ lực đều được đền đáp và mọi thứ đều tới từ những hành xử của mình trước đó. Sau lần đó, tôi như một người làm mới bản thân từ con số 0 và tôi đã gặp Berjaya".

Tập đoàn Berjaya Corporation Berhad là tập đoàn đa ngành có quy mô hàng đầu ở Malaysia hoạt động trong các lĩnh vực: đầu tư bất động sản, phát triển khu giải trí, nghỉ mát, khách sạn, dịch vụ tài chính… 

Ở Việt Nam, Tập đoàn Berjaya là đối tác duy nhất của công ty Vietlott trong dự án triển khai kinh doanh xổ số tự chọn tại Việt Nam trong 18 năm.

Thông qua cổ phần nắm giữ taị các công ty khác, Berjaya nắm quyền kiểm soát tại hai khách sạn lớn tại Việt Nam gồm khách sạn Berjaya Long Beach tại Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang (Berjaya sở hữu 70% cổ phần thông qua Công ty TNHH Berjaya Long Beach) và khách sạn Sheraton tại Hà Nội (Berjaya sở hữu 50% thông qua Công ty liên doanh TNHH Berjaya Hồ Tây).

Doanh nhân Nguyễn Hoài Nam - ông bầu có thể đưa cầu thủ Việt Nam thi đấu ở Champion League  - Ảnh 2.

Các công ty con của Tập đoàn Berjaya tại Việt Nam. Nguồn: Báo cáo thường niên năm 2018 của Berjaya.

Bên cạnh đó, Berjaya góp 75% vốn để cùng CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp 2 (D2D) thành lập Công ty TNHH Berjaya – D2D. Hiện nay Berjaya-D2D đang triển khai dự án Biên Hòa City Square tại TP Biên Hòa, Đồng Nai.

Ngoài ra, Tập đoàn còn góp 80% vốn liên doanh với đối tác trong nước là CTCP Đầu tư và Phát triển Nhà số 12 Hà Nội (Handico 12) để thực hiện và hoàn thành Dự án Hà Nội Garden City trên diện tích gần ha tại Khu đô thị mới Thạch Bàn, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội.

Tuy là Tập đoàn bất động sản lớn và nổi tiếng tại Malaysia nhưng Berjaya đã hứng chịu nhiều thất bại với những dự án đầu tư vào bất động sản ở Việt Nam. Chẳng hạn, tập đoàn chịu khoản lỗ khoảng 25 triệu Ringgit (6,3 triệu USD) khi đầu tư vào dự án Trung Tâm Tài Chính Việt Nam (BVFC). 

Năm 2018, Berjaya chuyển nhượng 99,2% phần vốn góp tại Công ty TNHH Đô thị Đại học Quốc tế Berjaya Việt Nam với tổng giá trị chuyển nhượng 11.748 tỉ đồng. Dự án này được cấp phép từ tháng 7/2008, tức 5 tháng sau BVFC.

Theo kế hoạch, Berjaya sẽ xây dựng Dự án Làng đại học Berjaya Việt Nam (BVIUT) với tổng vốn đầu tư 3,5 tỉ USD. Tuy nhiên, Giống như BVFC, khu vực dự án vẫn chỉ là những cánh đồng bỏ hoang sau 10 năm vàđược chuyển nhượng lại cho đại gia khác để hoàn thành dự án. 

Tuệ An (Tổng hợp)