Doanh nghiệp trà thế kỷ XIX 'lột xác' thành ông lớn công nghệ
Ông Jonathan Hurn, chuyên gia tại Barclays, nhận định Halma sẽ hưởng lợi trực tiếp khi vốn đầu tư của các hyperscaler dự kiến vượt mốc 850 tỷ USD vào năm 2028, gấp hơn bốn lần con số của năm 2024. Dù thông tin không được công khai, ông Hurn tin rằng Halma đã là nhà cung cấp cho Meta Platforms Inc. trong suốt một thập kỷ qua.
Thực tế, Halma đã hai lần nâng mức dự báo lợi nhuận cho năm tài chính hiện tại. Theo Bloomberg Intelligence, động lực chính đến từ sự tăng trưởng của mảng quang tử (photonics), công nghệ ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc xử lý khối lượng công việc lớn tại các trung tâm dữ liệu.
Hiện tại, giới đầu tư đang dồn sự chú ý vào báo cáo cập nhật tình hình kinh doanh dự kiến công bố ngày 12/3 tới. Chuyên gia Lushanthan Mahendrarajah của JPMorgan đã đưa cổ phiếu Halma vào danh sách "theo dõi xúc tác tích cực" trước thềm sự kiện này.
Halma Plc có trụ sở tại Amersham, cách London khoảng 43 km về phía Tây Bắc. Halma tiền thân là Công ty Nahalma Tea Estate, được thành lập tại nơi ngày nay là Sri Lanka. Sau khi chuyển hướng sang lĩnh vực kỹ thuật điện tử, công ty niêm yết cổ phiếu vào năm 1972 và gia nhập nhóm cổ phiếu blue-chip FTSE 100 vào năm 2017. Hiện vốn hóa thị trường của Halma đạt gần 15 tỷ bảng Anh (20,5 tỷ USD), lọt vào nhóm 50 công ty niêm yết lớn nhất Vương quốc Anh.