|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Doanh nghiệp muốn thu hẹp quảng trường để xây nhà ở thương mại

06:57 | 03/10/2018
Chia sẻ
Mới đây Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O (Hà Nội) gửi đến UBND tỉnh Quảng Bình, đề nghị thu hẹp diện tích quảng trường biển Bảo Ninh (đối diện cầu Nhật Lệ II) để xây resort và làm nhà ở thương mại.
doanh nghiep muon thu hep quang truong de xay nha o thuong mai
Quảng trường biển Bảo Ninh do Sở Xây dựng lập quy hoạch trước nguy cơ bị thu hẹp

Theo công văn của Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O (Tập đoàn C.E.O) ký ngày 17/9/2018, gửi UBND tỉnh Quảng Bình và Sở Xây Dựng tỉnh này, về việc đề nghị chấp thuận ranh giới nghiên cứu quy hoạch dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Sonaseo Quảng Bình resort: Tổng quy mô đề xuất 7,48 ha, trong đó quảng trường biển diện tích 2 ha; khu nghỉ dưỡng resort diện tích 2,7 ha và khu công trình hỗn hợp, nhà ở thương mại 2,7 ha.

Trước đó, nhằm mở đường ra biển và tạo không gian sinh hoạt công cộng cho người dân TP Đồng Hới, Sở Xây dựng Quảng Bình đã lập quy hoạch khu quảng trường biển (đối diện cầu Nhật Lệ II) diện tích 7,48 ha, bao gồm: Bãi tắm công cộng, khu quảng trường chính, không gian cây xanh, dịch vụ giải khát, ẩm thực ngoài trời. Như vậy, theo công văn của Tập đoàn C.E.O, thì quảng trường biển Bảo Ninh từ 7,48 ha sẽ bị thu hẹp xuống còn 2 ha.

Theo tìm hiểu của PV Tiền Phong, sở dĩ Tập đoàn C.E.O có công văn này là trên cơ sở công văn số 2984 của UBND tỉnh Quảng Bình do ông Phó Chủ tịch Trần Tiến Dũng ký. Theo đó, UBND tỉnh Quảng Bình đồng ý chủ trương cho phép Tập đoàn này khảo sát, nghiên cứu lập quy hoạch khu du lịch nghỉ dưỡng Soneseo Quảng Bình resort chồng lên vị trí quảng trường biển Bảo Ninh đã được Sở Xây dựng Quảng Bình lập quy hoạch trước đó.

Lãnh đạo Sở Xây dựng cho biết, theo chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Bình,đã chủ trì tổ chức họp liên ngành, tuy nhiên nội dung tham mưu như thế nào vẫn chưa hoàn thiện văn bản để gửi UBND tỉnh Quảng Bình. Trong lúc đó, nguồn tin riêng của Tiền Phong, Sở Tài nguyên Môi trường và UBND xã Bảo Ninh kiên quyết từ chối phương án mà Tập đoàn C.E.O đưa ra.

Hiện dư luận ở TP Ðồng Hới lo lắng đề xuất của Tập đoàn C.E.O sẽ được lãnh đạo tỉnh Quảng Bình chấp thuận. Vì trước đó, nhiều khu đất dành cho mục đích công cộng và công viên cây xanh của TP Ðồng Hới đã được lập quy hoạch, nhưng lãnh đạo tỉnh này liên tục điều chỉnh, xóa sổ hoặc thu hẹp để cấp cho các doanh nghiệp phân lô bán nền khiến nhân dân bức xúc.

Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

Hoàng Nam

Bức tranh chất lượng tài sản ngân hàng: Lãi dự thu tăng gấp đôi tốc độ tăng dư nợ, cho vay qua trái phiếu tăng 41%
Chứng khoán TCBS nhận định ba rủi ro cho chất lượng tài sản ngành ngân hàng nửa cuối 2026 là nợ nhóm 2 tăng hai quý liên tiếp, dự phòng tăng chậm hơn nợ xấu, và lãi dự thu tăng 36,1% so với cùng kỳ, gấp đôi tốc độ tăng dư nợ.