|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Doanh nghiệp khởi nghiệp do Walmart hậu thuẫn chuẩn bị ra mắt dịch vụ thanh toán riêng

14:45 | 11/12/2022
Chia sẻ
Theo một nguồn tin thân cận, liên doanh mang tên One, với đa số cổ phần do Walmart nắm giữ, đang chuẩn bị ra mắt phiên bản dịch vụ thanh toán riêng vào năm tới.

One muốn tung ra một dịch vụ mà người mua sắm có thể sử dụng trên cả trang web, tại cửa hàng của Walmart và các nhà bán lẻ khác. Nỗ lực này được thúc đẩy một phần bởi bối cảnh kinh tế khó khăn hơn và người tiêu dùng cảm thấy chịu sức ép do lạm phát.

Trước đà tăng của giá thực phẩm và các mặt hàng khác, người tiêu dùng có thể quan tâm đến việc thanh toán mua hàng theo những cách khác. Hình thức mua ngay, trả sau cho phép khách hàng trả dần tiền mua hàng với các khoản thanh toán cố định hàng tháng, cùng với tiền lãi.

Các giám đốc điều hành trong lĩnh vực bán lẻ, bao gồm cả Giám đốc điều hành Walmart Doug McMillon, cho biết ngay cả những người tiêu dùng giàu có cũng chịu sức ép của lạm phát. Trong hai quý vừa qua, khoảng 75% mức tăng thị phần trong ngành hàng tạp hóa của Walmart đến từ các hộ gia đình kiếm được hơn 100.000 USD.

Trong một cuộc phỏng vấn của CNBC, ông McMillon cho biết khách hàng đang cảm thấy căng thẳng. Theo ông McMillon, một số khách hàng có ý thức về ngân sách hơn, do vấn đề lạm phát. 

Walmart từ lâu đã cung cấp các dịch vụ tài chính tại nhiều cửa hàng của tập đoàn này. Nhiều dịch vụ trong số đó hướng đến các gia đình có thu nhập thấp hơn, không có quan hệ với ngân hàng truyền thống hoặc không có lịch sử tín dụng để đủ điều kiện nhận thẻ tín dụng.

Năm ngoái, Walmart đã thành lập và hỗ trợ một công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực tài chính với Ribbit Capital. Công ty khởi nghiệp này hoạt động độc lập, nhưng Walmart nắm giữ lượng cổ phần lớn nhất.

Sau đó công ty khởi nghiệp trên đã mua lại hai công ty khởi nghiệp fintech khác là One và Even. Công ty mới lấy tên là One và đặt mục tiêu trở thành một ứng dụng “tất cả trong một” giúp người tiêu dùng có thể quản lý tiền của họ.

Trà My (Theo CNBC)