|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chuyển động thị trường

Đoàn Thiện nguyện Đông Tây Land tặng quà các em nhỏ Mái ấm chùa Diệu Giác

14:53 | 30/06/2020
Chia sẻ
Sáng ngày 27/6/2020, đoàn thiện nguyện Đông Tây Land có mặt tại Mái ấm chùa Diệu Giác, phường Bình An, Quận 2, TP HCM để trao tặng những phần quà nhu yếu phẩm, trang thiết bị, sổ tiết kiệm (hiện vật và hiện kim) cho các em nhỏ được nuôi dưỡng tại đây; sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động thường niên của công ty.

Buổi Thiện nguyện mang tên "Trao yêu thương – Cho đi là còn mãi" có sự tham dự của ông Nguyễn Thái Bình – Tổng Giám đốc CTCP Đông Tây Land, CBNV công ty cùng các Ni sư và gần 60 em nhỏ tại Mái ấm tình thương Diệu Giác.

Đoàn Thiện nguyện Đông Tây Land tặng quà các em nhỏ Mái ấm chùa Diệu Giác - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Thái Bình – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đông Tây Land trao tặng phần quà cho Đại diện Mái ấm Diệu Giác

Mái ấm chùa Diệu Giác hiện đang nuôi dưỡng khoảng 60 trẻ em cơ nhỡ với độ tuổi từ 3 – 20 tuổi trong đó có 10 em bị khuyết tật cần sự chăm sóc đặc biệt, 50 em còn lại đang được đi học tại các trường ở địa bàn Quận 2.

Chi phí trang trải hàng tháng lên đến hàng chục triệu đồng chủ yếu nhờ vào sự tài trợ của các mạnh thường quân và từ doanh thu của quán chay Diệu Giác trước cổng nhà Chùa.

 "Nhiều năm qua, công ty thường xuyên tổ chức các buổi thiện nguyện và khuyến khích nhân viên tham gia như một cách để các bạn thể hiện trách nhiệm của mình với cộng đồng. Ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 là không tránh khỏi, những nơi như Mái ấm Diệu Giác sẽ gặp nhiều khó khăn hơn do nguồn tài trợ giảm. Đó cũng là lí do mà ngày hôm nay chúng tôi có mặt ở đây. Hoàn cảnh càng khắc nghiệt chúng ta lại càng phải nương tựa, giúp đỡ lẫn nhau để cùng vượt qua giai đoạn này. " CEO Đông Tây Land – ông Nguyễn Thái Bình chia sẻ.

Đoàn Thiện nguyện Đông Tây Land tặng quà các em nhỏ Mái ấm chùa Diệu Giác - Ảnh 2.

Trong bối cảnh nền kinh tế chung gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh, Công đoàn Đông Tây Land cho biết vẫn tổ chức vận động sự đóng góp của CBNV toàn công ty để chia sẻ, đóng góp phần nào giúp các em nhỏ Mái ấm Diệu Giác có thể có được một cuộc sống ấm áp hơn, tốt đẹp hơn.

Bích Thu