|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Điều hành Wells Fargo giữa loạt bê bối, giá cổ phiếu giảm sâu, thu nhập của CEO tăng lên 18,4 triệu USD

11:31 | 20/03/2019
Chia sẻ
CEO của Wells Fargo, ông Tim Sloan, được tăng 5% thu nhập khi điều hành ngân hàng gặp nhiều bê bối này vào năm 2018.
Điều hành Wells Fargo giữa loạt bê bối, giá cổ phiếu giảm sâu, thu nhập của CEO tăng lên 18,4 triệu USD - Ảnh 1.

Giám đốc điều hành Wells Fargo Tim Sloan trong phiên điều trần trước Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện (Nguồn: Reuters)

CNBC đưa tin, cho năm ông Sloan đã nhận được thu nhập 18,4 triệu USD, gồm 2,4 triệu USD tiền lương, 14 triệu USD thưởng bằng cổ phiếu và 2 triệu USD thưởng khuyến khích hoạt động. Năm 2017, ông Sloan nhận 17,5 triệu USD, tăng 36% so với con số 12,83 triệu năm 2016.

CEO Tim  Sloan, 58 tuổi, đã tiếp quản ngân hàng lớn thứ tư của Mỹ vào tháng 10/2016. Chịu trách nhiệm giải quyết vụ bê bối 2 triệu tài khoản giả mà người tiền nhiệm của ông gây ra, vị CEO này đã phải vật lộn để đáp ứng yêu cầu của các cơ quan quản lí nhằm đại tu một tổ chức đang gặp nhiều bê bối.

Năm 2018, vì hành vi lạm dụng khách hàng trên diện rộng của Wells Fargo, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã giới hạn mức tăng trưởng tài sản của ngân hàng này sau khi phát hiện thêm nhiều vấn đề liên quan đến các giao dịch của khách hàng.

Cổ phiếu của Wells Fargo đã giảm 25% trong năm 2018, tụt sâu so với các đối thủ lớn của ngân hàng này.

Trong một phiên điều trần kéo dài 4 giờ trước Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện, ông Sloan đã tiết lộ rằng ngân hàng này đang hoạt động theo 14 nghị định có sự đồng ý với cơ quan quản lí. Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren, một thành viên Đảng Dân chủ đang tranh cử tổng thống, đã nhiều lần kêu gọi ông Loan từ chức.

Trong khi đó, giám đốc điều hành của J.P. Morgan, ông Jamie Dimon, đã nhận được 31 triệu USD thu nhập vào năm 2018; ông Brian Moynihan của Bank of America nhận được 26,5 triệu USD; và giám đốc điều hành của Morgan Stanley, ông James Gorman, nhận được 29 triệu USD.

Tỉ phú Jamie Dimon: Sẵn sàng đóng thêm thuế nếu tiền thuế được sử dụng đúngTỉ phú Jamie Dimon: Sẵn sàng đóng thêm thuế nếu tiền thuế được sử dụng đúng Jamie Dimon: Chứng khoán Mỹ đã phản ứng thái quáJamie Dimon: Chứng khoán Mỹ đã phản ứng thái quá Giúp ngân hàng lãi đột biến, CEO Bank of America nhận 26,5 triệu USDGiúp ngân hàng lãi đột biến, CEO Bank of America nhận 26,5 triệu USD

Trần Nam Thi