Theo thông tin của Sở Y tế Hà Nội, thành phố vừa ghi nhận thêm ba trường hợp mắc COVID-19 mới, đều tại huyện Thanh Trì. Hiện, Hà Nội đã có tổng cộng 1.918 trường hợp dương tính với COVID-19 trong đợt dịch thứ 4.
Bản tin chiều ngày 2/5 của Bộ Y tế, cho biết có 20 ca mắc COVID-19, trong đó 8 ca ghi nhận trong nước tại Hà Nam, Vĩnh Phúc; 12 ca nhập cảnh đã cách ly ngay.
Thủ tướng yêu cầu làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân đã trực tiếp gây ra ổ dịch bệnh ở Hà Nam, xử lý nghiêm theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
Thời kỳ tiền rẻ của Việt Nam đã đi qua và khó có thể quay trở lại do áp lực từ nhu cầu vốn khổng lồ, lạm phát ở mức cao và sự chênh lệch lớn giữa tốc độ tăng trưởng tín dụng và huy động. Mặt bằng lãi suất có thể sẽ duy trì như mức hiện tại đến hết năm 2027 hoặc sang cả năm 2028.