|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

ĐHĐCĐ Xây dựng Hòa Bình: Gần hoàn tất thoái vốn tại dự án Ascent Garden Home, dự thu hơn 225 tỷ đồng

14:09 | 25/04/2022
Chia sẻ
Theo kế hoạch, Xây dựng Hoà Bình dự kiến thoái vốn khỏi 4 dự án lớn là Ascent Garden Home, Ascent Cityview, Ascent Plaza và Ascent Lakeside.

 ĐHĐCĐ thường niên 2022 của HBC. (Ảnh: Minh Hằng).

Sáng 25/4, CTCP Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình (Mã: HBC) tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) với 532 cổ đông tham dự, đại diện cho hơn 129 triệu cổ phần, tương ứng 52% số cổ phần có quyền biểu quyết, tính tới 10h sáng.

Mục tiêu đạt 1 tỷ USD lợi nhuận 10 năm tới, tiếp tục chinh chiến ở thị trường nước ngoài

Theo tờ trình, năm 2022, HBC lên mục tiêu 17.500 đồng tổng doanh thu, 350 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế; tăng lần lượt 54% và 261% so với năm 2021.

Giá trị trúng thầu mục tiêu năm nay là 20.000 tỷ đồng, trong đó 15.000 tỷ đồng dân dụng và 5.000 tỷ đồng công nghiệp.

 Nguồn: HK tổng hợp từ báo cáo tài chính của HBC.

Tại đại hội, ông Lê Viết Hiếu, Tổng giám đốc công bố hiện tại, tập đoàn đã đạt gần 50% chỉ tiêu trúng thầu năm nay. Giá trị hợp đồng chuyển tiếp (Backlog) năm 2021 chuyển qua năm 2022 là 16.000 tỷ đồng, trong đó có thể ghi nhận 11.000 tỷ đồng doanh thu. Ông Hiếu khẳng định kế hoạch trúng thầu năm nay hoàn toàn đạt được.

Kế hoạch chiến lược năm 2022 là bản lề cho chiến lược phát triển dân dụng, công nghiệp và hạ tầng, là năm khởi đầu cho kế hoạch chiến lược 10 năm (2022 – 2032). 

Ông Lê Viết Hải, Chủ tịch HĐQT cho biết mục tiêu đến năm 2032, doanh thu đạt 20 tỷ USD, lợi nhuận 1 tỷ USD. Mức kế hoạch dài hạn này dựa trên con số chỉ tiêu của năm 2022 và ông Hải cho rằng dù thách thức nhưng vẫn có khả năng đạt được.

Năm nay, HBC tiếp tục nhắc lại kế hoạch phát triển ra thị trường nước ngoài và tự tin tiến bước dù còn nhiều hạn chế. Ông Hải cho biết HBC có lợi thế cạnh tranh chiến lược với các tổ chức khác.

Dự kiến trong quý II, các văn phòng công ty thành viên của Hòa Bình tại Sydney và Brisbane (tại (Australia) sẽ mở cửa hoạt động. Đến quý IV, tập đoàn sẽ triển khai xây dựng dự án tại khu vực Great Sydney và New South Wales, đồng thời tham gia công tác xây dựng tại Brisbane và Gold Coast nhằm chuẩn bị cho Thế vận hội Olympic Brisbane sẽ diễn ra vào năm 2032.

Kế hoạch cổ tức 5%, phát hành 7,55 triệu ESOP cùng 74 triệu cp riêng lẻ

Năm nay, mức cổ tức dự kiến là 5% bằng tiền và/hoặc cổ phiếu. Năm 2021, HBC trình cổ đông phương án trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 3% (300 đồng/cp) và bằng cổ phiếu với tỷ lệ 7%.

Đáng chú ý, tại đại hội, tập đoàn được thông qua phương án phát hành riêng lẻ tối đa 74 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược hoặc nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Giá phát hành sẽ do HĐQT lựa chọn song không thấp hơn giá trị sổ sách.

Lãnh đạo HBC chia sẻ có một đối tác mua 5 triệu cổ phiếu trong đợt phát hành này với mức giá 32.500 đồng/cp, họ là một trong top 10 nhà đầu tư bất động sản của Nhật Bản. Bên cạnh đó, HBC cho biết vẫn tiếp tục đàm phán một số nhà đầu tư đang quan tâm khác.

Thảo luận:

Có nhà đầu tư nào quan tâm tới 74 triệu cp phát hành riêng lẻ chưa?

Hiện nay đã có nhà đầu tư Nhật Bản muốn mua cổ phiếu riêng lẻ của HBC với giá 32.500 đồng/cp với số lượng 5 triệu cổ phiếu. Bên cạnh đó cũng có nhà đầu tư trong nước muốn mua cp HBC với tỷ lệ cao là các nhà phát triển bất động sản, tuy nhiên vẫn chưa có thỏa thuận cụ thể.

Tình hình kinh doanh quý I của tập đoàn?

Trong quý I, doanh thu tập đoàn khoảng 2.900 – 3.000 tỷ, lợi nhuận khoảng 10 – 20 tỷ đồng. Do vướng Tết nên phần chi phí phải trả trong khi không có sản lượng.

Ông Lê Viết Hiếu, Tổng Giám đốc cho biết thường quý I tập đoàn có kết quả kinh doanh thấp hơn các quý khác.

Doanh thu và lợi nhuận kế hoạch mục tiêu cho năm 2022 có cao không?

Lãnh đạo HBC cho biết con số này khá tham vọng, nhất là khi đang trải qua các sự kiện kinh tế thế giới.

Dù vậy, khả năng thực hiện kế hoạch vẫn khả thi khi dự kiến HBC còn có thêm kế hoạch thoái vốn. Hiện tại HBC đã gần hoàn tất thoái vốn tại dự án Ascent Garden Home cho đối tác mới là Gotec Land. Giá trị thu về dự kiến hơn 225 tỷ đồng.

Với kế hoạch này, HBC có các biện pháp quản lý rủi ro khi giá vật liệu xây dựng (VLXD) tăng cao. Đối với nhà thầu phụ, HBC đặt hàng trước. HBC cũng có mối quan hệ tốt với nhà cung cấp thép. Dù vậy vẫn hạn chế khi chỉ có cơ chế ưu đãi từ nhà cung cấp thép. Còn lại các vật liệu khác công ty khó có hàng tồn kho.

Với chủ đầu tư, tập đoàn cũng nhờ họ hỗ trợ cho HBC. Đa số chủ đầu tư đều có chính sách đặt biệt cho HBC. Do đó, kế hoạch 2022 dù thách thức nhưng không phải là không thể.

Thị trường phát hành trái phiếu có ảnh hưởng đến HBC không? Phương án thay thế?

Hồi tháng 2, HBC công bố kế hoạch huy động 1.000 tỷ đồng trái phiếu với kỳ hạn ba năm. 

Giám đốc Tài chính của HBC cho biết sự kiện trái phiếu gần đây có ảnh hưởng đến hoạt động huy động vốn của HBC. Song, đây là lần đầu tiên tập đoàn huy động trái phiếu và thực hiện rất bài bản  Trong tháng 5 tới, HBC sẽ ký hợp tác chiến lược với Ngân hàng BIDV, bao gồm tất cả các nhu cầu về vốn, các khoản vay trung dài hạn.

Về phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu, HCB dự kiến thu 2.400 tỷ đồng. Các tổ chức tín dụng khác cũng sẵn sàng tăng quy mô cấp vốn cho tập đoàn.

Tình hình thoái vốn bất động sản của HBC?

Theo kế hoạch, HBC dự kiến thoái vốn khỏi 4 dự án lớn là Ascent Garden Home, Ascent Cityview, Ascent Plaza và Ascent Lakeside.

Ascent Cityview đang vướng điều kiện pháp lý và đang tìm kiếm nhà đầu tư. Còn dự án Ascent Plaza đang định thoái vốn một phần, và cũng đang đàm phán. Riêng dự án Garden Home đã thu về 225 tỷ đồng.

Kế hoạch phát triển thị trường miền Trung?

Năm qua, HBC đã trúng thầu hơn 634 tỷ đồng tại Miền Trung, chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong hơn 16.000 tỷ đồng trúng thầu năm 2021. Ông Hiếu cho biết doanh thu của HBC đến từ Hạ Long và Phú Quốc. Tại miền Trung, HBC chưa có duyên với khu vực này, tại đây có các dự án không hiệu quả, nhất là khu vực Nha Trang, Hội An và Đà Nẵng. Ông Hiếu cho biết thị trường miền Trung đang có hiện tượng cung vượt cầu.

 Cổ đông HBC đứng lên kêu gọi mua cổ phiếu HBC. (Ảnh: Minh Hằng).

Đáng chú ý, tại đại hội, một cổ đông tên Huỳnh Tuấn Hùng đã đứng lên kêu gọi mua cổ phiếu HBC. Ông Hùng cho biết thời gian tới sẽ đặt lệnh lượng lớn cp HBC khi mức giá về mức hấp dẫn, từ đó có thể giúp tập đoàn thuận tiện trong việc huy động vốn.

“Tôi hoàn toàn tin tưởng với vị thế của HBC cũng như triển vọng của tập đoàn này. Tôi cũng nhắc lại là tôi không có quyền lợi cũng như quen biết nào với Tập đoàn Hòa Bình", cổ đông nói.

Đáp lại lời kêu gọi của cổ đông, Chủ tịch Lê Viết Hải cũng bất ngờ và coi đó là lời kêu gọi quý giá, "ngay cả tôi cũng không dám kêu gọi như vậy", ông Hải nói.

Hiện tại, trên thị trường chứng khoán cổ phiếu HBC đang trong xu hướng giảm mạnh trước đà bán tháo chung của toàn thị trường. Đến phiên sáng nay 25/4, cổ phiếu HBC giao dịch ở vùng 19.450 đồng/cp. 

Minh Hằng