|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Đề xuất nới thêm room tín dụng: Chuyên gia lo ngại vốn chảy không đúng chỗ khiến tình hình càng thêm khó khăn

21:51 | 26/11/2022
Chia sẻ
Để giải bài toán nghẽn vốn, có nhiều đề xuất được đưa ra, như giải pháp nới hạn mức tín dụng thêm 1%, tương đương khoảng 100.000 tỷ đồng sẽ được bơm thêm ra thị trường. Tuy nhiên, theo chuyên gia, nếu vốn chảy không đúng chỗ thì tình hình sẽ càng thêm khó khăn.

Tại tọa đàm tìm giải pháp tài chính doanh nghiệp trong tình hình hiện nay, do Hiệp hội Doanh nghiệp TP HCM (HUBA) tổ chức ngày 26/11, TS.Trần Du Lịch, Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia nói về việc các kênh dẫn vốn đều ngưng trệ.

"Nền kinh tế hiện tại không phải thiếu tiền, mà là thiếu vốn. Hầu hết các kênh dẫn vốn đều đang ngưng trệ. Điểm mấu chốt hiện nay là phải đẩy mạnh giải ngân đầu tư công cho được để tạo dòng vốn cho nền kinh tế", ông nói.  

Nói về những khó khăn với nền kinh tế, ông cho rằng Việt Nam đang chịu tác động kép, cả từ bên ngoài và từ nội tại.

Tình trạng lạm phát cao, tăng lãi suất, gián đoạn chuỗi cung ứng - xăng dầu, căng thẳng địa chính trị, khiến nền kinh tế thế giới được dự báo có chiều hướng suy giảm kể từ quý IV/2022 và năm 2023.

Bối cảnh này đã tác động khá rõ tới Việt Nam, khi ngành dệt may, da giày thiếu đơn đặt hàng, nhiều doanh nghiệp giảm lao động, cho nghỉ Tết sớm.

Ở trong nước, các biện pháp Chính phủ tiến hành để lành mạnh hóa, xử lý bất cập thị trường tài chính đã khiến thị trường nhất thời bị ảnh hưởng, dòng vốn bị ngưng trệ. 

"Do thị trường đang bị ngưng trệ, các kênh dẫn vốn bị tắc nghẽn nên tiền không được đưa vào kinh doanh, không tạo thành vốn. Các doanh nghiệp Việt Nam đang trong bối cảnh như thửa ruộng khô do không có nước, nhưng thực tế có một hồ nước mênh mông ở gần đó. Mấu chốt là kênh dẫn từ hồ nước vào ruộng đang bị nghẽn", TS. Trần Du Lịch nói thêm. 

Để giải bài toán về những trục trặc trên thị trường hiện tại, có nhiều đề xuất được đưa ra, như giải pháp nới hạn mức tín dụng thêm 1%, tương đương khoảng 100.000 tỷ đồng sẽ được bơm thêm ra thị trường. Tuy nhiên, nếu vốn chảy không đúng chỗ thì tình hình sẽ càng thêm khó khăn. 

 

Vì thế, vị chuyên gia nhấn mạnh giải ngân đầu tư công là giải pháp then chốt ở thời điểm này để thúc đẩy nền kinh tế đi lên. Nếu kế hoạch giải ngân đầu tư công giai đoạn 2021-2025 diễn ra đúng tiến độ, sẽ là kênh tạo vốn rất mạnh cho thị trường. 

"Hồ nước mênh mông chưa khai thác được ở đây là vốn đầu tư công. Nếu kênh này thông được thì các doanh nghiệp đầu tư hạ tầng, vật liệu, xây dựng… sẽ được hưởng lợi và nền kinh tế nhận hiệu ứng lan tỏa rất lớn. Còn lại là mỗi doanh nghiệp phải tự có bài toán của mình để có thể tồn tại, vượt qua khó khăn ở thời điểm này", TS.Trần Du Lịch nói. 

Chia sẻ thêm về tình trạng khó khăn của doanh nghiệp hiện nay, ông Nguyễn Quang Thanh, Phó Tổng giám đốc Công ty Đầu tư tài chính nhà nước TP HCM (HFIC) cho biết nhiều doanh nghiệp dùng đòn bẩy tài chính quá lớn, khi thị trường thay đổi và đã không kịp trở tay.

Để xử lý điểm nghẽn này, bản thân doanh nghiệp phải tự xem lại, tái cấu trúc doanh nghiệp, chấp nhận bán tài sản, sáp nhập để vượt qua khó khăn.

Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng cho rằng, trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động, bản thân các doanh nghiệp phải tự nâng cao việc quản trị rủi ro, quản trị công ty theo chuẩn mực quốc tế, minh bạch báo cáo tài chính.

Ông Dominic Scriven, Chủ tịch Công ty quản lý quỹ đầu tư Dragon Capital cho biết, nền kinh tế Việt Nam đang bị ảnh hưởng dây chuyền từ nhiều vấn đề đến cùng lúc không thể dự báo trước như xung đột chính trị, giá nhiên liệu tăng, lạm phát thế giới,... Tuy nhiên, nền kinh tế có sức khỏe nội tại. Khó khăn trước mắt chỉ nhất thời, vấn đề là xử lý điểm nghẽn vốn.

Theo đại diện Dragon Capital, Việt Nam vẫn đang hấp dẫn nhà đầu tư ngoại. Điều này thể hiện rõ hơn trên thị trường chứng khoán. Trong đợt sụt giảm mạnh của thị trường chứng khoán vừa qua, các nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng khoảng 400 triệu USD, nhiều nhất trong năm nay. Có lẽ, họ nhìn thấy cơ hội hấp dẫn ở thị trường này.

"Nếu nhìn về mặt bằng giá trị doanh nghiệp trên thị trường cổ phiếu hiện tại, chỉ số P/E (giá cổ phiếu so với lợi nhuận) và P/B (giá cổ phiếu so với giá trị tài sản thuần của doanh nghiệp) VN-Index đều thấp nhất từ năm 2008-2009.

"Điều kiện của nền kinh tế vĩ mô Việt Nam hiện tại khác xa giai đoạn khủng hoảng tài chính cách đây hơn 10 năm. Các yếu tố về lạm phát, lãi suất, đầu tư công,… khi đó đều không tốt bằng bây giờ. Do đó, nếu tính đến đầu tư thì thị trường hiện tại không phải rủi ro. Quan trọng là nhà đầu tư cân nhắc về định giá và đa dạng hóa rủi ro", ông chia sẻ.  

Hồng Hà