|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Đề nghị truy tố nam tiếp viên hàng không làm lây lan dịch COVID-19

14:19 | 02/03/2021
Chia sẻ
Dương Tấn Hậu (tiếp viên hãng hàng không Vietnam Airlines, bệnh nhân 1342) bị đề nghị truy tố về tội “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người”.

Theo Tiền phong, ngày 2/3, Cơ quan An ninh điều tra - Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Dương Tấn Hậu (tiếp viên hãng hàng không Vietnam Airlines, bệnh nhân 1342) về tội “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người”.

Đề nghị truy tố nam tiếp viên hàng không làm lây lan dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Công an TP HCM tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Dương Tấn Hậu. (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó ngày 11/1, Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP HCM đã khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hậu.

Nam tiếp viên của Vietnam Airlines là bệnh nhân 1342, từng phục vụ trong chuyến bay từ Nhật Bản về Việt Nam.

Ngày 14/11/2020, Hậu từ Nhật Bản nhập cảnh sân bay Cần Thơ, được cách ly ngay tại khu cách ly do Vietnam Airlines quản lý (số 115 Hồng Hà, phường 2, quận Tân Bình, TP HCM) từ ngày 14 - 18/11/2020. Trong thời gian cách ly, người này có tiếp xúc với đồng nghiệp trên chuyến bay khác (bệnh nhân 1325).

Ngày thứ 4 cách ly, nam tiếp viên có kết quả xét nghiệm âm tính hai lần, được cho về cách ly tại nơi cư trú. Đến ngày thứ 14 cách ly (ngày 28/11/2020), xét nghiệm lần ba, bệnh nhân dương tính với COVID-19.

Hậu không tuân thủ quy định tự cách ly tại nhà nên lây bệnh cho 3 người khác (bệnh nhân 1347, 1348 và 1349).

Anh Đào (tổng hợp)