Sau nhiều năm giá vàng biến động mạnh và xuất hiện nhiều kênh đầu tư thay thế, chuyên gia cho rằng người dân không nên mặc định "có tiền nhàn rỗi là mua vàng" mà cần thay đổi cách phân bổ tài sản.
Ngân hàng JPMorgan ngày 7/9 cho biết xu hướng gia tăng lượng vàng dự trữ của các ngân hàng trung ương từ năm 2022 đã khiến giới đầu tư phân bổ vốn nhiều hơn vào tài sản trú ẩn an toàn này.
CPM dự báo đầu tư vàng ròng đạt 20,3 triệu ounce trong năm 2018, tăng 6,6% so với mức 19,1 triệu ounce năm 2017, ghi nhận mức tăng lớn nhất kể từ năm 2016.
“Trong năm nay, đầu tư vàng đã lỗi thời và không còn là kênh đầu tư khả thi, hấp dẫn khi nó hầu như không còn tăng giá”, chuyên gia kinh tế Cấn Văn Lực nhận định.
Giá vàng, USD, chứng khoán,... hàng loạt con sóng lớn đổ dồn ngay đầu năm 2017 khiến giới đầu tư bất ngờ, không ít người kiếm bộn tiền nhưng nhiều người cũng nghĩ tới một năm nhiều biến động trên thị trường tài chính, trong nước cũng như quốc tế.
Theo ông Trần Ngọc Báu, CEO WiGroup, nếu tiếp tục nâng được tỷ lệ tiền gửi nhàn rỗi của Kho bạc Nhà nước tại các ngân hàng thương mại thêm 30% nữa thì sẽ có 300.000 - 400.000 tỷ đồng vào hệ thống, giải quyết vấn đề thanh khoản.