|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Đầu tư tuyến đường bộ ven biển Thái Bình

14:29 | 25/10/2016
Chia sẻ
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng mới có chỉ đạo về chủ trương đầu tư xây dựng 45km đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình
dau tu tuyen duong bo ven bien thai binh
Tuyến đường ven biển. Minh họa: Diễn đàn Doanh nghiệp.

Theo thông tin từ Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có chỉ đạo về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình.

Tuyến đường bộ này dự kiến dài 45 km,xây dựng theo chuẩn đường cấp 3 đồng bằng, đi qua 2 huyện Thái Thụy và Tiền Hải của tỉnh Thái Bình. Điểm bắt đầu nối tuyến đường bộ ven biển Hải Phòng tại khu Đò Gành, giáp ranh giữa xã Thụy Tân và Thụy Trường (huyện Thái Thụy). Điểm cuối nối với tuyến đường bộ ven biển tỉnh Nam Định tại xã Nam Phú (huyện Tiền Hải).

Đây là tuyến đường bộ đi dọc biển nhằm khai thác, sử dụng có hiệu quả tài nguyên vùng ven biển, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương có biển; tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh.

Đường giao thông mới này sẽ kết hợp giao thông tỉnh Thái Bình với mạng lưới giao thông các tỉnh: Nam Định, Hải Phòng, Quảng Ninh. Từ đó, tuyến đường sẽ rút ngắn quãng đường và thời gian di chuyển từ Thái Bình đến cảng biển quốc tế, sân bay quốc tế và các khu vực kinh tế biển. Đồng thời, kết nối các trung tâm hành chính, kinh tế của địa phương, các tỉnh lân cận với các khu vực có nhiều tiềm năng về phát triển du lịch như Khu du lịch Đồng Châu, Cồn Vành.

Trước đó, vào tháng 6/2015, Thủ tướng Chính phủ cũng đã đồng ý về chủ trương đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển qua 6 tỉnh, thành phố là Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hải Phòng và Quảng Ninh với mục tiêu phát triển kinh tế kết hợp củng cố an ninh quốc phòng.

Thái Hoàng

Vì sao Mỹ chật vật với lạm phát hơn châu Âu?
Lạm phát có thể đã giảm mạnh từ các mức cao nhất hàng chục năm qua ở cả hai bờ Đại Tây Dương, nhưng tiến triển ở Mỹ đã chững lại, khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hiện được dự đoán sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất chậm hơn nhiều so với Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).