Bộ Tài chính cho biết, luỹ kế từ đầu năm đến ngày 28/2, giải ngân vốn đầu tư công ước đạt 60.423,8 tỷ đồng, đạt 6,9% kế hoạch, đạt 7,32% kế hoạch Thủ tướng giao.
Theo một số nhà phân tích, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP cao trong 2025, và đầu tư công sẽ đóng vai trò mũi nhọn. Trong bối cảnh đó, các nhóm ngành hưởng lợi kể đến xây dựng, vật liệu xây dựng, bất động sản, ngân hàng giao thông, năng lượng...
Hàng trăm nghìn tỷ đồng cho hạ tầng cùng loạt dự án “bom tấn” đang dần được giải ngân. Liệu đây có thể là “cú huých” giúp nhóm cổ phiếu liên quan đến đầu tư công bứt phá trong năm 2025? Rủi ro đối với nhóm cổ phiếu này là gì?
Để tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa (GDP) trên 8% trong năm 2025, nguồn lực đầu tư công được bố trí 875.000 tỷ đồng, cao hơn khoảng 84.300 tỷ đồng so với kế hoạch đã giao trước đó và cao hơn khoảng 194.300 tỷ đồng so với năm 2024.
Theo ông Trần Ngọc Báu, muốn giải ngân đầu tư công, bơm tiền ra nhiều nhưng nếu tỷ giá không "ủng hộ" thì cũng không thể nào làm được. Hiện tại bộ đệm dự trữ ngoại hối chỉ còn 2,3 - 2,4 tháng nhập khẩu. Vì vậy, muốn tỷ giá ổn định cần có nguồn cung USD từ bên ngoài.
Nếu các bộ, ngành và địa phương không hoàn thành việc phân bổ kế hoạch chi tiết vốn đầu tư công năm nay trong quý I, Chính phủ sẽ thu hồi để chuyển cho các dự án khác.
Tại Tờ trình mà Chính phủ gửi Quốc hội, kế hoạch đầu tư công năm nay sẽ được tăng lên 36 tỷ USD, tương đương 875.000 tỷ đồng, cao hơn khoảng 84.300 tỷ đồng so với kế hoạch đã giao trước đó.
Mặc dù có số ngày làm việc ít hơn tháng 12/2024 và cùng kỳ năm trước do trùng với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán nhưng nhiều chỉ tiêu kinh tế vẫn ghi nhận sự phục hồi tích cực và đạt những kết quả quan trọng trong tháng đầu tiên của năm 2025.
Hà Nội và TP HCM là hai địa phương có kế hoạch đầu tư công cao nhất cả nước, đều trên 80.000 tỷ đồng. Theo sau đó lần lượt là: Bình Dương, Hải Phòng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Thanh Hoá, Cần Thơ, Quảng Ninh, Thái Bình và Kiên Giang.
Theo ông Nguyễn Bá Hùng, Chuyên gia Kinh tế trưởng ADB tại Việt Nam, giải ngân vốn đầu tư công mỗi năm chỉ đạt khoảng 80 - 85% gây ra sự thiếu hụt trong đầu tư cần thiết. Và sau nhiều năm tiếp diễn như vậy, ngày càng có nhiều điểm nghẽn về hạ tầng có thể nhìn thấy rõ như: Tình trạng kẹt xe, quá tải trường học, bệnh viện,...
Theo Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Giang Bùi Thị Thu Thủy, năm 2025 tỉnh tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh giải ngân các dự án vốn đầu tư công trên địa bàn.
Theo Bộ Tài chính, lũy kế giải ngân từ đầu năm 2024 đến ngày 31/12/2024 là 548.569,3 tỷ đồng, đạt 72,9% kế hoạch (752.476,4 tỷ đồng). Ước giải ngân từ đầu năm đến ngày 31/01/2025 là 635.579,9 tỷ đồng, đạt 84,47% kế hoạch.
Thị trường bước vào phiên 3/3 với trạng thái giằng co trong buổi sáng, nhưng áp lực bán gia tăng rõ rệt từ đầu phiên chiều, đặc biệt tại nhóm vốn hoá lớn, đã khiến VN-Index lao dốc nhanh trong khoảng sau 14h.