|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Đất Xanh miễn nhiệm một Phó Tổng Giám đốc

20:18 | 01/12/2023
Chia sẻ
Sau khi miễn nhiệm ông Lê Văn Hưng, ban điều hành của Đất Xanh còn 3 người gồm Tổng Giám đốc cùng 2 Phó Tổng Giám đốc.

Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Đất Xanh (Mã: DXG) đã thông qua việc miễn nhiệm ông Lê Văn Hưng kể từ ngày 30/11.

Ông Lê Văn Hưng đã có gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản và hiện đang phụ trách Khối Đầu tư dự án của tập đoàn.

Năm 2021 ông chính thức được bổ nhiệm vị trí Phó Tổng giám đốc. Ngoài ra, Ông Lê Văn Hưng còn đảm đương vai trò Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An, phụ trách mảng phát triển bất động sản của tập đoàn.

Bất động sản Hà An là công ty con do Đất Xanh nắm 99,99% vốn, hoạt động chính trong lĩnh vực bất động sản. Đây cũng là công ty con mà Đất Xanh rót vốn nhiều nhất, với giá trị đầu tư 8.977 tỷ đồng tại ngày 30/9.

Hiện ông Lê Văn Hưng đang sở hữu 200.050 cổ phiếu DXG, chiếm 0,033% vốn điều lệ của Đất Xanh sau khi bán hơn 72.000 cổ phiếu trong tháng 7 và tháng 8.

Sau khi miễn nhiệm ông Lê Văn Hưng, ban điều hành của Đất Xanh còn 3 người gồm: Ông Bùi Ngọc Đức - Tổng Giám đốc cùng 2 Phó Tổng Giám đốc là bà Đỗ Thị Thái, ông Nguyễn Trường Sơn.

Về mối liên quan với ông Nguyễn Khánh Hưng - Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư LDG (Mã: LDG) vừa bị bắt, sáng 30/11, Đất Xanh đã có thông báo gửi cổ đông.

Tập đoàn cho biết cá nhân ông Nguyễn Khánh Hưng đã thôi giữ chức vụ tại Đất Xanh, cũng như từ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT vào tháng 1/2021.

"Trước đây, LDG từng là công ty liên kết của Đất Xanh. Tuy nhiên, vào tháng 7-2020, tập đoàn đã thoái vốn, từ đó kết thúc mọi trách nhiệm và quyền lợi tại LDG", thông báo nêu rõ.

Ông Nguyễn Khánh Hưng từng có thời gian dài gắn bó với Đất Xanh trên cương vị Phó Tổng Giám đốc và quản lý nhiều công ty thành viên khác. Từ năm 2004 đến 2021, ông Hưng giữ chức Phó Chủ tịch Tập đoàn. Song đến đầu năm 2021, ông đã xin từ nhiệmvị trí thành viên HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT.

HK