|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Đất nông nghiệp tại Đồng Nai có nơi lên đến 60 tỷ đồng/ha

07:57 | 10/02/2022
Chia sẻ
Giá đất nông nghiệp tại Đồng Nai hiện đã neo ở mức cao, gấp 5 - 10 lần so với năm 2017. Các khu vực đất nông nghiệp được quy hoạch đất ở mức giá có thể lên đến 40 - 60 tỷ đồng/ha.
Giá đất nông nghiệp tại Đồng Nai có nơi lên đến 60 tỷ đồng/ha - Ảnh 1.

Đất nông nghiệp tại Đồng Nai rao bán rầm rộ nhưng giao dịch không nhiều. (Ảnh minh họa: Báo Đồng Nai).

Từ khoảng đầu năm 2021 đến nay, việc mua bán đất nông nghiệp tại Đồng Nai ghi nhận trầm lắng, người bán nhiều hơn người mua. Thị trường đã xuất hiện trường hợp bán tháo để thu hồi vốn. 

Tuy nhiên, giá đất nông nghiệp bị đẩy lên khá cao, nông dân có nhu cầu sản xuất thực sự thì không có đủ khả năng mua, người mua lướt sóng thì thấy khả năng lợi nhuận không cao nên không đầu tư nữa. Do đó, những người đã trót “ôm” diện tích lớn đất nông nghiệp muốn bán lại rất khó khăn.

Tại một số địa phương như Long Khánh, Cẩm Mỹ, Xuân Lộc, Tân Phú, Vĩnh Cửu…, tình trạng rao bán đất nông nghiệp vẫn diễn ra tràn lan với đủ loại diện tích (đa số khoảng 1.000 - 2.000 m2). Song, lượng giao dịch không nhiều, các văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh các huyện, thành phố cũng không còn cảnh tấp nập người đến làm thủ tục sang nhượng.

Theo một cò đất tại huyện Cẩm Mỹ, gần một năm nay, người mua đất nông nghiệp tại khu vực này rất ít. Giai 2018 - 2020, người dân từ TP HCM, các tỉnh khác và TP Biên Hòa kéo về mua đất nông nghiệp đầu tư rất nhiều. Có những người sau khi mua đất, làm xong thủ tục chuyển nhượng đã gửi lại đất bán với giá chênh lên đến vài trăm triệu đồng. 

Do đó, đất nông nghiệp ở nhiều địa bàn như Long Giao, Bảo Bình, Xuân Đông, Xuân Quế, Xuân Tây,… tùy theo từng vị trí có giá từ 700 triệu đến 2 tỷ đồng/sào. Đất nông nghiệp khu vực tiếp giáp đường lớn giá tính theo mét ngang dao động trong khoảng 100 - 180 triệu đồng/m.

Chia sẻ với Báo Đồng Nai, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi cho biết, tuy đất nông nghiệp phân lô ở Đồng Nai không còn hấp dẫn người đầu tư, nhưng vì nhiều người đã mua với giá cao nên không thể giảm sâu, giá đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đã hình thành mức giá mới khá cao. 

Cụ thể, khu vực vùng sâu, vùng xa đường sá chưa được đầu tư có giá 1,5 - 2 tỷ đồng/ha, khu vực có đường lớn giá 5 - 10 tỷ đồng/ha. Các khu vực đất nông nghiệp được quy hoạch đất ở mức giá có thể lên đến 40 - 60 tỷ đồng/ha.

“Hiện nay, quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 đã được phê duyệt, các huyện, TP Long Khánh, TP Biên Hòa phải sớm tổ chức công bố rộng rãi cho người dân biết để thực hiện cho đúng. Riêng đất nông nghiệp, các địa phương phải quản lý chặt chẽ, không để xảy ra tình trạng xây dựng trái phép. Các trường hợp cố tình vi phạm về đất đai phải xử lý thật nghiêm theo đúng quy định của pháp luật và buộc phải phục hồi nguyên hiện trạng”, vị này nói.

Nguyễn Lê (tổng hợp)

[Infographic] Hơn 900 mã giảm giá trong tháng 'tồi tệ', khối ngoại bán ròng 12.000 tỷ đồng
VN-Index khép lại tháng 7 với mức giảm gần 7% sau khi trải qua biên độ dao động hơn 220 điểm. Áp lực điều chỉnh lan rộng với hơn 900 cổ phiếu mất giá, trong khi khối ngoại bán ròng trên 12.000 tỷ đồng trên toàn thị trường.