Đảo Phú Quý hết xăng
Ngày 5/1, nhiều người dân đặc khu Phú Quý đi mua xăng nhưng các cửa hàng trên đảo đều tạm ngưng bán do cạn nguồn cung. Không ít người phải dắt bộ vì phương tiện hết nhiên liệu.
"Không có xăng, bà con phải đi bộ hoặc nhờ xe còn nhiên liệu", anh Dương Bảy, người dân trên đảo, nói.
Cửa hàng trên đảo Phú Quý bán cầm chừng, đến sáng nay hết sạch xăng. (Ảnh: Người dân cung cấp).
Phú Quý hiện có ba cửa hàng xăng dầu tư nhân. Hai ngày trước, các điểm này vẫn bán cầm chừng, mỗi người chỉ mua được 1–2 lít. Sáng nay, toàn bộ đã đóng cửa.
Ông Lê Hồng Lợi, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quý, cho biết đến chiều cùng ngày, các cửa hàng đều cạn lượng xăng dự trữ do thời tiết xấu, tàu chở nhiên liệu từ đất liền chưa thể ra đảo.
Một tuần qua, ngoài khơi Phú Quý đang có gió Đông Bắc cấp 6–7, giật cấp 8, sóng cao 3–5 m, biển động mạnh. Trong khi đó, tàu vận chuyển nhiên liệu chỉ có thể xuất bến khi gió dưới cấp 7.
Chiều nay, UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 7 chỉ đạo đơn vị quản lý Kho dự trữ xăng dầu quân đội trên đảo Phú Quý hỗ trợ khẩn cấp 5.000–5.500 lít xăng mỗi ngày cho ba cửa hàng bán lẻ.
Sau khi được Quân khu 7 tiếp ứng, tối nay các cửa hàng đã bán xăng trở lại. Nhiều người dân đã chạy xe máy ra đổ nhiên liệu.
Người dân trên đảo Phú Quý ra cửa hàng đổ xăng, tối 5/1. (Ảnh: Triều Dương).
Theo doanh nghiệp, dự kiến đến ngày 10/1 thời tiết thuận lợi, tàu sẽ chở xăng dầu ra đặc khu. Hiện các cửa hàng trên đảo còn khoảng 160.000 lít dầu đủ đáp ứng nhu cầu.
Phú Quý cách đất liền 56 hải lý (hơn 100 km), rộng hơn 16 km2, với hơn 30.000 người sinh sống, giao thông chủ yếu bằng đường biển. Trước đây, đảo cũng từng rơi vào tình trạng thiếu xăng khi thời tiết bất lợi.
Ngoài tác động nguồn nguyên liệu, sóng to gió lớn khiến nhiều chuyến tàu khách ra đảo phải dừng. Đã có gia đình phải thuê trực thăng với chi phí hàng trăm triệu đồng để đưa người thân vào đất liền cấp cứu.
