Ngày 17/12, Quốc hội Nhật Bản đã thông qua ngân sách bổ sung trị giá 13.900 tỷ yen (90 tỷ USD) cho tài khóa hiện tại (đến tháng 3/2025) để tài trợ cho một gói kích thích kinh tế mới.
Thủ tướng Abe đã kêu gọi bầu cử sớm hơn một năm so với thời hạn với tham vọng củng cố quyền lực khi mà mối lo từ Triều Tiên tăng lên và đảng đối lập yếu đi.
Thị trường bước vào phiên 3/3 với trạng thái giằng co trong buổi sáng, nhưng áp lực bán gia tăng rõ rệt từ đầu phiên chiều, đặc biệt tại nhóm vốn hoá lớn, đã khiến VN-Index lao dốc nhanh trong khoảng sau 14h.