|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Đặc phái viên Mỹ về vấn đề Triều Tiên thăm Trung Quốc để đàm phán tiến trình phi hạt nhân hóa của Bình Nhưỡng

18:05 | 27/03/2019
Chia sẻ
Đặc phái viên Mỹ về vấn đề Triều Tiên, ông Stephen Biegun, đang có mặt tại Trung Quốc để đàm phán về tiến trình phi hạt nhân hóa của Bình Nhưỡng, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết hôm 25/3.
Đặc phái viên Mỹ về vấn đề Triều Tiên thăm Trung Quốc để đàm phán tiến trình phi hạt nhân hóa của Bình Nhưỡng - Ảnh 1.

Ông Stephen Biegun có mặt tại sân bay Nội Bài, Hà Nội để tham dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai. (Nguồn: Reuters)

Hãng thông tấn Kyodo của Nhật Bản đưa tin trước đó rằng nhà đàm phán hàng đầu của Mỹ về vấn đề Triều Tiên đã có mặt tại Bắc Kinh từ hôm chủ nhật (ngày 24/3) và nhiều khả năng sẽ gặp Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Kong Xuanyou.

Thông qua cuộc gặp này, ông Biegun sẽ thúc giục Trung Quốc tiếp tục thi hành các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc nhằm ngăn chặn sự phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Triều Tiên.

"Tôi có thể xác nhận rằng Đặc phái viên Mỹ về vấn đề Triều Tiên, ông Biegun, đang ở Bắc Kinh", phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc trả lời câu hỏi của Yonhap News. "Tôi không nắm bất kì chi tiết nào về lịch trình của ông ấy để có thể chia sẻ".

Ông Biegun đã gặp gỡ các đối tác quốc tế kề từ hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai vào cuối tháng 2/2019 tại Việt Nam, với sự có mặt của Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Tuy nhiên, cả hai nhà lãnh đạo không đạt được bất kì thỏa thuận nào.

Vào tuần trước tại London, ông Biegun đã gặp mặt người đồng cấp Anh, Đức và Pháp để thảo luận về các nỗ lực phối hợp để tiến tới tiến trình phi hạt nhân hóa của Triều Tiên.

Trong khi đó, vào ngày 21/3 vừa qua, Bộ Tài chính Mỹ đã đưa ra lệnh trừng phạt đối với hai công ty vận tải Trung Quốc bị cáo buộc giúp Triều Tiên trốn tránh các lệnh trừng phạt.

Ông Trump tuyên bố một ngày sau đó rằng ông đã yêu cầu rút các lệnh trừng phạt mới, tuy nhiên, điều này lại dấy lên sự nhầm lẫn về việc liệu ông Trump đã đề cập đến những lệnh trừng phạt được công bố hôm 21/3 hay những lệnh trừng phạt mới chưa được công khai.

Nhiều hãng thông tấn sau đó đã dẫn lời các quan chức Mỹ rằng Tổng thống Trump đang nói đến các lệnh trừng phạt qui mô lớn đã được lên kế hoạch cho thời gian sắp tới.

Trần Nam Thi