|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Đà Nẵng thu hồi hai lô đất vàng mở rộng Công viên APEC

14:24 | 18/03/2020
Chia sẻ
HĐND TP Đà Nẵng đã thông qua Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án vườn tượng APEC mở rộng với tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh bổ sung hơn 759 tỉ đồng.

Theo Sở KH&ĐT TP Đà Nẵng, Công viên vườn tượng APEC mở rộng thu hồi toàn bộ diện tích hai khu đất liền kề để đầu tư mở rộng phục vụ lợi ích cộng đồng.

Dự án do Ban Quản lí dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng làm chủ đầu tư kiêm quản lí dự án. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2019-2022.

Đà Nẵng thu hồi 2 lô đất vàng, mở rộng Công viên APEC cho người dân vui chơi - Ảnh 1.

Một góc Công viên APEC hiện nay. (Ảnh tư liệu: Chu Lai).

Trước đó, ngày 9/11/2017, Công viên tượng APEC đã chính thức khai trương, chào đón lãnh đạo 21 nền kinh tế thành viên và đại biểu tham quan. 

Công viên APEC được xây dựng trên diện tích hơn 3.000 m2, bên cạnh Bảo tàng Điêu khắc Chăm ở phía tây cầu Rồng, phường Bình Hiên, quận Hải Châu. 

Trong đó, sân gạch và lối đi bộ có diện tích 752 m2 (chiếm 24,7%), khoảng đất còn lại trồng cây xanh, thảm cỏ và đặt tượng của 21 nền kinh tế thành viên APEC 2017 gửi tặng Việt Nam. Công trình được thực hiện theo hình thức xã hội hóa.

UBND Đà Nẵng sau đó đã phê duyệt qui hoạch chi tiết tại Quyết định số 4273/QĐ-UBND ngày 24/9/2018, qui hoạch các hạng mục mở rộng Công viên APEC, trên hai lô đất tổng diện tích khoảng 6.000 m2 do Công CP Đầu tư Nam Trí và ông Thân Đức Khánh là chủ sử dụng đất.

Đối với công viên APEC mở rộng, Ban Thường vụ Thành ủy đã đề nghị nghiên cứu phương án kết hợp công viên, vườn dạo, bãi đỗ xe công cộng, dịch vụ bán hàng lưu niệm, thông tin du lịch phục vụ du khách; vị trí đặt tượng cần bố trí đảm bảo hài hòa trong tổng thể khu vực công viên mới, mở rộng; lưu ý chiều cao công trình vừa, đảm bảo thông thoáng, không cản trở tầm nhìn tại khu vực. 

Chu Lai

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.