|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Đà Nẵng sẽ bán thịt heo thấp hơn thị trường 5.000 đồng/kg, dự trữ đến 1.300 tấn cho Tết Tân Sửu 2021

20:12 | 19/12/2020
Chia sẻ
Theo Sở Công thương TP Đà Nẵng, Tết Tân Sửu 2021 người dân được mua thịt heo bình ổn giá tại các chợ trên địa bàn thành phố với giá bán bằng giá xuất tại lò mổ, thấp hơn giá thị trường khoảng 5.000 đồng/kg.

Cụ thể, báo cáo của Sở Công thương TP Đà Nẵng, cho biết để chuẩn bị cho Tết Tân Sửu 2021, Sở Công thương sẽ tổ chức Hội chợ Xuân 2021 phục vụ nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của người dân trong dịp Tết, với khoảng 300 gian hàng đa dạng sản phẩm; bán thịt heo bình ổn giá tại các chợ trên địa bàn thành phố, với giá bán bằng giá xuất tại lò mổ, thấp hơn giá thị trường khoảng 5.000 đồng/kg.

Đà Nẵng sẽ bán thịt heo thấp hơn thị trường 5.000 đồng/kg, dự trữ đến 1.300 tấn Tết Tân Sửu 2021 - Ảnh 1.

Người dân Đà Nẵng mua thịt heo tại siêu thị. (Ảnh: Chu Lai).

Đồng thời, công tác dự trữ hàng hoá dịp Tết cũng đã được các đơn vị, doanh nghiệp sản xuất, phân phối cam kết đảm bảo phục vụ đủ nhu cầu tiêu dùng, với tổng kinh phí khối lượng dự trữ hàng hoá gần 1.700 tỷ đồng, tập trung vào các mặt hàng như: gạo nếp 240 tấn; thịt heo 1.300 tấn; rau củ quả 11.000 tấn; bánh kẹo mứt các loại khoảng 500 tấn… 

Còn theo Sở NN&PTNT TP Đà Nẵng, ngành thuỷ sản với năng lực sản xuất 35.000 tấn/năm của các tàu, thuyền trên địa bàn thành phố, cùng với sản lượng 135.000 tấn/năm của tàu thuyền các địa phương khác vào cảng cá Đà Nẵng, đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng của người dân thành phố trong dịp Tết. 

Đối với mặt hàng thịt, năng lực sản xuất của thành phố đáp ứng được 15% nhu cầu, số còn lại nhập từ các tỉnh lân cận.

Về mặt hàng rau củ quả, hiện nay, vụ Đông Xuân đang có 43,5 ha rau đang sản xuất tại các vùng rau an toàn, đáp ứng khoảng 20-25% nhu cầu tiêu dùng trên địa bàn thành phố. Trong thời gian trước, trong và sau Tết, Sở này sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng thịt, rau củ quả nhập về thành phố.

Chu Lai

Tâm điểm kinh tế 2025: Tinh gọn, thanh lọc và mục tiêu tăng trưởng hai con số
Con thuyền kinh tế Việt Nam đang vươn mình ra khơi, bỗng nhiên gặp sóng lớn. Bằng kinh nghiệm, kỹ năng ứng biến, ý chí kiên cường và quan trọng hơn hết là sự phối hợp nhịp nhàng, thuyền trưởng và đoàn thủy thủy đã giữ cho con tàu được thăng bằng, tiếp tục vươn mình ra khơi, viết nên khởi đầu của một kỷ nguyên mới.