|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Đà Nẵng hút khách du lịch từ Phuket và Bali, trở thành điểm đến hàng đầu Đông Nam Á

15:25 | 06/03/2019
Chia sẻ
Đà Nẵng, thành phố biển Việt Nam, đang từng bước cạnh tranh với một số khu nghỉ mát bãi biến nổi tiếng nhất khu vực Đông Nam Á, theo Nikkei Asian Review.
Đà Nẵng hút khách du lịch từ Phuket và Bali, trở thành điểm đến hàng đầu Đông Nam Á - Ảnh 1.

Cầu Vàng, địa điểm hút khách mới tại Đà Nẵng, sở hữu kiến trúc độc lạ với đôi bàn tay khổng lồ rêu phong nâng đỡ cây cầu như một dải lụa phía trên.

Không giống như Phuket của Thái Lan và Bali của Indonesia, Đà Nẵng không phải là một hòn đảo. Tuy nhiên, thành phố lớn thứ ba của Việt Nam đang thu hút một lượng lớn khách du lịch từ Trung Quốc và Hàn Quốc nhờ các khách sạn sang trọng và tiện lợi.

Sự gần gũi chính là điểm "ăn khách" của Đà Nẵng. Sân bay, trung tâm thành phố và bãi biển tại Đà Nẵng đều nằm sát cạnh nhau. Nhờ đặc điểm này, khách du lịch có thể thoải mái khám phá thành phố mà không mất nhiều thời gian di chuyển.

Vào tháng 12/2018, khách sạn Hilton tại Đà Nẵng đã trở thành khách sạn theo phong cách phương Tây cao cấp mới nhất cho phép khách du lịch quan sát mặt trời mọc trên biển Đông vào sáng sớm. Lợi thế này đã giúp nâng tầm khách sạn Hilton gần với khách sạn Intercontinental và Hyatt Regency.

Thành phố Đà Nẵng cũng đang lên kế hoạch phân bố rải rác các khách sạn nổi tiếng trải dọc bờ biển để thu hút thêm khách du lịch.

Ngoài ra, Đà Nẵng còn gặp may hơn nữa bởi thành phố biển này không gặp trở ngại bởi bất kì vấn đề an ninh hay thiên tai nào.

Vào mùa hè năm 2018, một cơn bão bất ngờ ngoài khơi đã "đánh úp" Phuket và đánh chìm thuyền du lịch, khiến 47 khách du lịch Trung Quốc thiệt mạng. Tại Bali, núi lửa Agung bắt đầu phun trào từ năm 2017, khiến nhiều chuyến bay bị tắc nghẽn và khách du lịch bị kẹt lại trên hòn đảo.

"Trong nhiều năm qua," một đại lí du lịch tại Đà Nẵng cho hay, "tốc độ tăng trưởng tại đây đã vượt xa Phuket và Bali nhờ vào an ninh trật tự tốt và ít nguy cơ thiên tai hơn".

Số lượng phòng khách sạn tại Đà Nẵng đã tăng gấp ba lần trong 5 năm qua. Trong cùng kì, lượt khách du lịch trong nước và quốc tế đã tăng vọt khoảng 2,5 lần.

Năm 2018, Đà Nẵng đã thu hút được khoảng 7,6 triệu lượt khách du lịch, trong đó đa phần là người Trung Quốc và Hàn Quốc.

Mặc dù được so sánh với Phuket và Bali, lượt khách du lịch đến Đã Nẵng chỉ nằm ở khoảng một phần ba đến một nửa so với đối thủ Thái Lan và Indonesia.

Từ Seoul, khách du lịch sẽ mất khoảng 300 USD cho một chuyến bay giá rẻ đến khu nghỉ mát tại Đà Nẵng. "Tôi rất vui khi có thể từ Seoul đến đây trong 5 giờ", một kĩ sư Hàn Quốc, 45 tuổi và đã đến Đà Nẵng hai lần, cho hay. "Tôi nghĩ rằng phong cảnh và bãi biển tại Đà Nẵng rất đẹp".

Trung Quốc thậm chí còn gần gũi với Việt Nam hơn. Đối với một công chức sống ở Bắc Kinh, Đà Nẵng giống như đảo Hải Nam của Trung Quốc, với đồ ăn ngon và giá cả hợp lí.

Hiện nay, Đà Nẵng đang nhận được sự chú ý lớn. Trong bảng xếp hạng các điểm đến du lịch theo xu hướng năm 2018 của Airbnb, Đà Nẵng đứng thứ 5 toàn cầu và số 1 tại Đông Nam Á. Airbnb, có trụ sở tại Mỹ, là trang web đặt phòng nghỉ dưỡng được xem là lớn nhất nhì thế giới.

Khác với Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, hai thành phố lớn nhất Việt Nam, Đà Nẵng không ồn ã với tiếng xe máy và những thanh âm khác. Thời gian tại Đà Nẵng cũng trôi chậm và hiền hòa hơn.

Đối với những khách du lịch muốn khám phá đất nước Việt Nam, hành trình dừng chân tại Đà Nẵng có thể gói gọn trong ba di sản thế giới sau.

Đầu tiên chính là thành phố cổ Hội An, cảng buôn bán quan trọng từng tấp nập người qua lại. Các nhà hàng, cửa hàng và đường phố tại Hội An vẫn duy trì được một bầu không khí xa xưa, cổ kính.

Hội An cũng chính là nơi có cây cầu Nhật Bản, hình ảnh được in trên tờ tiền giấy 20.000 đồng. Nhiều người cho rằng cây cầu được xây dựng vào những năm 1590 bởi cộng đồng người Nhật Bản tại Hội An khi xưa.

Khu bảo tồn Mỹ Sơn và Cố đô Huế là hai di sản thế giới còn lại, nằm ngay cạnh Đà Nẵng để du khách có thể ghé qua.

Trần Nam Thi

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.