|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Đà Lạt kẹt cứng từ trong ra ngoài, từ sáng đến tối

16:42 | 29/04/2019
Chia sẻ
Các trục đường chính Đà Lạt kẹt cứng từ sáng đến tối, các nút giao thông ùn ứ liên tục. Du khách than trời vì việc di chuyển quá chậm.

Xe nhích từng chút một qua các nút giao thông tại Đà Lạt - Video: MAI VINH - PHAN TẤN ĐẠT

Hiện tượng quá tải giao thông ở Đà Lạt không chỉ tập trung ở trung tâm mà còn lan ra khu vực ven thành phố.

Theo UBND TP Đà Lạt, lượng ôtô cá nhân, xe chở khách đoàn cỡ lớn quá nhiều đổ vào thành phố và di chuyển từ trung tâm đi các khu điểm du lịch là nguyên nhân chính gây ra kẹt xe, ùn ứ kéo dài khắp Đà Lạt những ngày cao điểm nghỉ lễ.

Trong 2 ngày 28 và 29-4, từ 7h sáng đường đã bắt đầu kẹt, cao điểm vào khoảng 8h30, sau đó chuyển sang... ùn ứ.

Đây là thời gian du khách rời khách sạn tập trung chủ yếu ở trung tâm thành phố, các trục đường hình thành đã lâu đời, có nhiều hàng quán đặc trưng của Đà Lạt ăn sáng, sau đó di chuyển đến các khu, điểm du lịch.

Hiện tượng tương tự cũng xảy ra vào buổi chiều và tối.

"Chúng tôi rời TP.HCM đến đây và gặp phải chuyện kẹt xe y hệt. Đi có 2km mà hết cả tiếng đồ hồ. Không còn cảm xúc nghỉ dưỡng, đi chơi gì hết", chị Hoàng Uyên (ngụ Q.Tân Phú, TP.HCM) cùng gia đình đi chơi bằng ôtô tự lái cho biết.

Đà Lạt kẹt cứng từ trong ra ngoài, từ sáng đến tối - Ảnh 2.

Kẹt xe không chỉ ở khu vực trung tâm, vùng ven ngoại ô dòng xe cộ cũng bị ùn ứ 2 chiều

Đà Lạt kẹt cứng từ trong ra ngoài, từ sáng đến tối - Ảnh 3.

Xe máy lao lên vỉa hè vì xe khách và ôtô chiếm hết lòng đường

Đà Lạt kẹt cứng từ trong ra ngoài, từ sáng đến tối - Ảnh 4.

Ôtô cá nhân nhích từng chút một trên các con đường của Đà Lạt vào giờ cao điểm

Đà Lạt kẹt cứng từ trong ra ngoài, từ sáng đến tối - Ảnh 5.

Đà Lạt không có đèn xanh đèn đỏ nên xe cộ đi qua các nút giao thông phải tự điều phối khiến việc di chuyển rất khó khăn

Đà Lạt kẹt cứng từ trong ra ngoài, từ sáng đến tối - Ảnh 6.

Chợ đêm Đà Lạt ken cứng người trong đêm 28-4

Đà Lạt kẹt cứng từ trong ra ngoài, từ sáng đến tối - Ảnh 7.

Chợ đêm Đà Lạt thu hút rất đông du khách đến tham quan, ăn uống nên xung quanh khu vực này tùn tắc giao thông từ sáng đến tối

Đà Lạt kẹt cứng từ trong ra ngoài, từ sáng đến tối - Ảnh 8.

Nút giao thông cầu Bá Hộ Chúc thường xuyên trong tình trạng rối loạn, đoạn đường này ngắn nhưng thông với nhiều đường nhỏ

Đà Lạt kẹt cứng từ trong ra ngoài, từ sáng đến tối - Ảnh 9.

Dòng xe dọc bờ hồ Xuân Hương quá tải nên dịch vụ dạo hồ bằng xe ngựa gần như không thể hoạt động

Đà Lạt kẹt cứng từ trong ra ngoài, từ sáng đến tối - Ảnh 10.

Cửa ngõ TP Đà Lạt hướng đón khách từ Nha Trang thường xuyên ách tắc

Đà Lạt kẹt cứng từ trong ra ngoài, từ sáng đến tối - Ảnh 11.

Cảnh sát giao thông ngăn ôtô vào trung tâm thành phố để hạn chế kẹt xe

Sở Văn hóa - thể thao và du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết dịp lễ 30-4 và 1-5 năm nay, lượng khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Đà Lạt tăng đột biến so với ngày thường và cao hơn cùng kỳ năm 2018 (110.000 lượt khách).

Sở đã gửi văn bản yêu cầu các khu điểm du lịch tăng cường công tác chuẩn bị để đón khách tham quan dịp lễ và đảm bảo an toàn cho du khách.

Đà Lạt: giá phòng tăng nhưng không "cháy" phòng

Ngày 29-3, ghi nhận tại Đà Lạt cho thấy giá phòng khách sạn tăng cao nhưng không khó tìm phòng.

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - phó giám đốc Sở Văn hóa - thể thao và du lịch tỉnh Lâm Đồng - cho biết do đợt nghỉ lễ kéo dài 5 ngày nên khách đến Đà Lạt không ồ ạt. Do đó, hiện tượng cháy phòng có thể không xuất hiện trong dịp nghỉ lễ này.

Tuy nhiên, bà Ngọc khuyến cáo du khách nên đặt phòng trước khi xuất phát đến Đà Lạt.

Theo ghi nhận, giá phòng tăng từ 70 - 100% so với ngày thường.

Ở khu vực trung tâm vào thời điểm hiện tại, đa số khách sạn trong khu vực trung tâm thành phố thuộc các tuyến đường Bùi Thị Xuân, Phan Bội Châu, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Chí Thanh… giá phòng đơn dành cho 2 người dao động từ 500.000 đồng - 700.000 đồng/phòng/đêm, cao gấp đôi so với ngày thường.

Loại phòng đôi cho 4 người cũng tăng từ 400.000 - 600.000 đồng lên 800.000 - 1.200.000 đồng/phòng/đêm.

Giá phòng chỉ tăng nhẹ đối với những khách sạn 4-5 sao, tuy nhiên khách đã đặt kín cách đây nhiều ngày.

Toàn tỉnh Lâm Đồng hiện có 1.399 cơ sở lưu trú du lịch với tổng số 20.994 phòng, trong đó có 426 khách sạn từ 1 - 5 sao với 11.256 phòng nghỉ. Đối với loại hình cơ sở lưu trú du lịch homestay, trên địa bàn TP có khoảng 300 cơ sở với khoảng 2.500 phòng.



Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 - Summer Summit

Thời gian: 11/06/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Vietnam Investment Forum 2026 - Summer Summit quy tụ đại diện cơ quan quản lý, lãnh đạo ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, giám đốc phân tích và các chuyên gia kinh tế độc lập, tập trung vào bức tranh vĩ mô, AI & Big Data và chiến lược tìm kiếm Alpha trong nửa cuối năm 2026.

Ba phiên thảo luận chính:

Phiên thảo luận 1: Vĩ mô 2026 - Việt Nam trước các cú sốc từ bên ngoài và cơ hội từ bên trong
Phiên thảo luận 2: AI & Big Data - Từ lợi thế ra quyết định đến thế hệ sản phẩm đầu tư mới
Phiên thảo luận 3: Cơ hội tìm kiếm Alpha trên thị trường chứng khoán và các kênh tài sản phổ biến

Tìm hiểu chương trình tại VIF 2026 Summer Summit.

Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về nửa cuối năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.

MAI VINH - PHAN TẤN ĐẠT

VIF 2026 Summer Summit: Trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo lợi nhuận ở đâu và NĐT nên nhìn vào điều gì trong xu hướng này?
AI đang dần trở thành yếu tố tác động trực tiếp đến doanh thu, chi phí và biên lợi nhuận của doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong bối cảnh Việt Nam chưa có nhiều doanh nghiệp công nghệ lõi quy mô lớn, câu hỏi quan trọng với nhà đầu tư không phải là tìm kiếm một "Nvidia Việt Nam" mà là nhận diện những doanh nghiệp đang thực sự chuyển hóa AI thành hiệu quả kinh doanh. Đây sẽ là chủ đề trọng tâm của Phiên 2 "AI & Big Data - Từ lợi thế ra quyết định đến thế hệ sản phẩm đầu tư mới" tại VIF 2026 Summer Summit.