Cựu Tổng thống Biden mắc ung thư tuyến tiền liệt, ông Trump gửi lời hỏi thăm

Cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden. (Ảnh: Bloomberg).
Cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden được các bác sĩ thăm khám vào tuần trước sau khi xuất hiện các triệu chứng về đường tiết niệu và phát hiện một khối u ở tuyến tiền liệt.
Kết quả, ông Biden được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt vào ngày 16/5 và các tế bào ung thư đã di căn đến xương.
“Cựu Tổng thống và gia đình đang xem xét các phương án điều trị với bác sĩ”, văn phòng của ông cho hay.
Ung thư tuyến tiền liệt được đánh giá theo thang điểm từ 1 đến 10 nhằm phân tích tình trạng của các tế bào ung thư so với các tế bào bình thường. Văn phòng của ông Biden cho biết mức đánh giá của ông là 9, cho thấy ung thư đã trở nên trầm trọng.
Khi ung thư tuyến tiền liệt di căn đến các bộ phận khác của cơ thể, nó thường di căn đến xương. Ung thư di căn khó điều trị hơn vì thuốc khó có thể tiếp cận toàn bộ các khối u và loại bỏ hoàn toàn căn bệnh.
Nhiều nhà lãnh đạo đã gửi lời hỏi thăm đến ông Biden.
Tổng thống Donald Trump, một đối thủ chính trị lâu năm, đã đăng trên mạng xã hội Truth Social rằng ông rất buồn trước tin này và chúc ông Biden “hồi phục nhanh chóng, thành công”.
“Phó tướng” của ông Biden khi còn đương chức, bà Kamala Harris, chia sẻ trên mạng xã hội rằng bà luôn cầu nguyện cho ông.
“Joe là một chiến binh và tôi biết ông ấy sẽ đối mặt với thử thách này với sức mạnh, sự bền bỉ và sự lạc quan vốn luôn định hình cuộc sống và chặng đường lãnh đạo của ông ấy”, bà Harris viết.
Sức khoẻ của ông Biden (82 tuổi) là một mối quan tâm lớn của các cử tri trong thời gian ông làm tổng thống. Sau màn tranh luận tệ hại vào tháng 6 năm ngoái với ông Trump, ông Biden đã từ bỏ nỗ lực tranh cử nhiệm kỳ hai. Bà Harris trở thành người được đề cử và thất bại trước ông Trump.