|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Cựu thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng bị cáo buộc gây thiệt hại 1.043 tỷ đồng cho EVN

14:13 | 23/02/2025
Chia sẻ
Cựu thứ trưởng Công Thương Hoàng Quốc Vượng bị cáo buộc sai phạm khi tạo điều kiện cho doanh nghiệp được hưởng giá điện ưu đãi, gây thiệt hại cho EVN hơn 1.043 tỷ đồng.

Hành vi của ông Vượng, cựu chủ tịch Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN, cựu thứ trưởng Công Thương) và ông Phương Hoàng Kim (cựu cục trưởng Điện lực và Năng lượng tái tạo) cùng 7 người khác bị VKSND Tối cao nêu trong cáo trạng vừa hoàn tất, truy tố về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ba bị can ở Cục Thuế tỉnh Bình Phước là ông Nguyễn Duy Khánh (cựu cục phó), Trần Văn Định (cựu trưởng phòng) và Phạm Quang Vinh (cựu phó phòng) bị truy tố tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Cả 12 bị can sẽ bị TAND TP Hà Nội xét xử trong thời gian tới.

Theo cáo trạng, ông Vượng trong thời gian làm Thứ trưởng Công Thương được giao phụ trách Cục điện lực và Năng lượng tái tạo. Từ ngày 31/8/2018 đến 6/4/2020, ông đã trực tiếp chỉ đạo tham mưu xây dựng dự thảo Quyết định số 13/2020 của Thủ tướng về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam.

Khi thực hiện, ông Vượng biết rõ các chủ trương của Chính Phủ, chỉ đạo của Thủ tướng tại các cuộc họp về cơ chế, chính sách hỗ trợ tỉnh Ninh Thuận với các dự án điện mặt trời.

Tuy nhiên, vì động cơ vụ lợi, ông Vượng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, cố ý chỉ đạo Cục điện lực và Năng lượng tái tạo xây dựng dự thảo theo hướng mở rộng diện được hưởng giá điện ưu đãi.

Thứ trưởng còn thống nhất chủ trương đề xuất cho dự án Nhà máy điện mặt trời Trung Nam - Thuận Nam được phê duyệt bổ sung quy hoạch, xin cơ chế giá 9,35 UScents/kWh cho dự án này.

Cựu thứ trưởng Công Thương Hoàng Quốc Vượng tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Bộ Công an).

Quá trình xây dựng dự thảo, ông Nguyễn Tâm Thịnh, Chủ tịch HĐQT Công ty Trung Nam Thuận Nam và nhân viên đã nhiều lần gặp ông Vượng và thư ký của ông Vượng để đưa tiền. Trong đó có 6 lần, mỗi lần 100 triệu đồng và một lần 200 triệu, theo cáo trạng.

Sau khi dự án Nhà máy điện mặt trời Trung Nam - Thuận Nam đưa vào vận hành thương mại, ông Thịnh và một người khác đến gặp gửi ông Vượng 500 triệu đồng "để chúc mừng chuyển công tác". Năm 2018, khi ông Vượng chủ trì đoàn kiểm tra tiến độ các dự án quy hoạch điện VII điều chỉnh, ông Thịnh đưa thêm 200 triệu đồng.

Như vậy, tổng cộng ông Vượng đã nhận của Công ty Trung Nam - Thuận An 1,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, quá trình điều tra ông Thịnh không thừa nhận việc nhận tiền.

Với bị can Phương Hoàng Kim, VKS xác định trong thời gian làm Cục trưởng Điện lực và Năng lượng tái tạo đã được giao làm tổ trưởng soạn thảo Quyết định 13.

Ông Kim biết rõ các chủ trương của Chính phủ nhưng vì "muốn tạo điều kiện không chính đáng" cho Nhà máy điện mặt trời Trung Nam - Thuận Nam nên cố ý đẩy trách nhiệm cho cấp dưới. Từ đó, dự án Nhà máy điện mặt trời Trung Nam - Thuận Nam được hưởng giá điện ưu đãi 9,35 UScents/kWh.

Cơ quan công tố cáo buộc hành vi sai phạm của ông Vượng, Kim đã gây thiệt hại cho EVN tổng cộng hơn 1.043 tỷ đồng.

Bị can Phương Hoàng Kim. (Ảnh: Bộ Công an).

Nhiều cán bộ vi phạm nhưng 'không vụ lợi'

Quá trình điều tra các cơ quan tố tụng không xử lý hình sự 15 cán bộ tại Bộ Công Thương, 5 người tại Bộ Tư pháp, 7 người tại Văn phòng Chính phủ và một số cá nhân có liên quan.

Theo cáo trạng, nhiều người là thành viên trong tổ soạn thảo Quyết định 13 chỉ vi phạm trong thực hiện quy trình, thủ tục. Kết quả điều tra cho thấy họ không nhận tiền, lợi ích vật chất để tạo điều kiện không chính đáng cho doanh nghiệp nên không bị xem xét xử lý.

Với ông Trần Tuấn Anh, nguyên Bộ trưởng Công Thương giai đoạn 2016-2021 và ông Trịnh Đình Dũng, nguyên Phó thủ tướng, có liên quan đến việc ký tờ trình và ký ban hành Quyết định số 13. Tuy nhiên, theo VKS, hai ông không được báo cáo nội dung dự thảo có diện được hưởng giá điện ưu đãi rộng hơn so với Nghị quyết 115 của Chính phủ.

Kết quả điều tra cũng cho thấy hai ông "không có động cơ vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác" để tạo điều kiện không chính đáng cho doanh nghiệp. Do đó, cơ quan điều tra không có căn cứ xem xét xử lý ông Trần Tuấn Anh và Trịnh Đình Dũng.


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

Phạm Dự

'Ông lớn' ngân hàng muốn huy động 16.000 tỷ đồng từ trái phiếu để cho vay bất động sản, dự án PPP
VietinBank dự kiến sử dụng 8.000 tỷ trong số tiền thu về để cho vay đối với lĩnh vực bất động sản và số còn lại là dành cho lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP).