|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Cú bán mình của nhà máy từng sản xuất 5 triệu iPhone mỗi năm

14:59 | 20/11/2024
Chia sẻ
Pegatron là một trong ba nhà sản xuất iPhone lớn nhất tại Trung Quốc và Ấn Độ, cùng với Foxconn và Winstron.

Theo Reuters, tập đoàn Tata Electronics đã đồng ý mua phần lớn cổ phần tại nhà máy sản xuất iPhone duy nhất của Pegatron ở Ấn Độ. Thỏa thuận này giúp Tata và Pegatron thành lập một liên doanh mới, củng cố vai trò của Tata trong chuỗi cung ứng của Apple.

Theo thỏa thuận được công bố nội bộ, Tata sẽ nắm 60% cổ phần và quản lý hoạt động hàng ngày. Pegatron giữ 40% còn lại và chịu trách nhiệm hỗ trợ kỹ thuật. Hai nguồn tin tiết lộ thông tin này nhưng không cung cấp chi tiết về giá trị tài chính của thỏa thuận.

Tata từ chối bình luận, trong khi Apple và Pegatron chưa phản hồi. 

iPhone của Apple bày bán trong cửa hàng. (Ảnh: Reuters).

Vào tháng 4, Reuters từng đưa tin rằng Pegatron, với sự đồng ý của Apple, đang đàm phán để bán nhà máy iPhone duy nhất tại Ấn Độ cho Tata. Đây là động thái mới nhất của Pegatron trong việc giảm quy mô hợp tác với Apple.

Apple đang tìm cách đa dạng hóa chuỗi cung ứng ra ngoài Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng giữa Bắc Kinh và Washington. Nhà máy tại Chennai của Pegatron sẽ hỗ trợ mạnh mẽ cho kế hoạch sản xuất iPhone của Tata.

Tata là một trong những tập đoàn lớn nhất tại Ấn Độ và đang mở rộng nhanh chóng vào lĩnh vực sản xuất iPhone. Họ đang cạnh tranh trực tiếp với Foxconn, nhà sản xuất hợp đồng iPhone khác tại Ấn Độ.

Thỏa thuận này đã được công bố nội bộ tại nhà máy vào cuối tuần qua. Hai công ty dự định nộp hồ sơ xin phê duyệt từ Ủy ban Cạnh tranh Ấn Độ trong những ngày tới.

Tata hiện điều hành một nhà máy lắp ráp iPhone ở Karnataka, nơi họ tiếp quản từ công ty Đài Loan Wistron vào năm ngoái. Họ cũng đang xây dựng một nhà máy khác tại Hosur, Tamil Nadu, gần một cơ sở linh kiện iPhone từng gặp sự cố cháy vào tháng 9.

Theo các nhà phân tích, Ấn Độ dự kiến đóng góp 20-25% sản lượng iPhone toàn cầu trong năm nay, tăng từ mức 12-14% năm ngoái. Nhà máy Tata-Pegatron, với 10.000 nhân viên và công suất 5 triệu chiếc mỗi năm, sẽ là cơ sở sản xuất iPhone thứ ba của Tata tại Ấn Độ.

Riêng tại Việt Nam, Pegatron hiện diện từ cuối năm 2019. Đầu năm 2020, công ty được Hải Phòng cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Theo kế hoạch công bố, giai đoạn đầu, Pegatron thực hiện dự án đầu tư tại khu công nghiệp Đình Vũ (Hải Phòng), với nguồn vốn 19 triệu USD. Trong khi đó, doanh nghiệp cũng có dự án thứ hai tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư khoảng 481 triệu USD. 

Trong giai đoạn 2026 – 2027, Pegatron sẽ tiếp tục triển khai dự án thứ ba với tổng vốn đầu tư lên đến 500 triệu USD.

Ngoài ba dự án sản xuất linh kiện và các sản phẩm điện tử, Pegatron cũng đang có ý định chuyển trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) từ Trung Quốc về Việt Nam vào một thời điểm thích hợp.


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

Đức Huy

UOB lý giải vì sao VND vẫn ổn định dù nhập siêu hơn 20 tỷ USD và Fed tăng lãi suất
Theo UOB, áp lực từ nhập siêu và việc Fed tăng lãi suất chưa làm thay đổi đáng kể triển vọng tỷ giá. Dòng vốn FDI, chênh lệch lãi suất giữa VND và USD cùng các nguồn ngoại tệ khác đang góp phần giúp thị trường duy trì trạng thái ổn định.