|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

C.P. nói gì trước việc thương lái không mua được heo hơi giá 70.000 đồng/kg như đã cam kết?

17:28 | 07/05/2020
Chia sẻ
Ông Vũ Anh Tuấn, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam cho biết do nguồn cung của công ty không đủ nên không thể đáp ứng được nhu cầu của các thương lái.

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kì diễn ra chiều tối ngày 5/5, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết  thời gian qua mặc dù Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam khai báo giá heo hơi xuất chuồng là 45.000 - 50.000 đồng/kg nhưng khi bán cho thương lái giá lại lên tới 80.000 - 90.000 đồng/kg.

Sau khi có ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, CP đã hạ giá heo hơi xuống 70.000 đồng/kg nhưng thực tế việc tiểu thương mua được với giá này cũng rất khó khăn.

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với người ông Vũ Anh Tuấn, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam cho biết: “Ai cũng muốn mua với giá đó nhưng nguồn cung của C.P. không đủ để phục vụ hết mọi người”.

C.P nói gì trước việc thương lái không mua được heo hơi giá 70.000 đồng/kg như đã cam kết? - Ảnh 1.

Ông Vũ Anh Tuấn, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam. Ảnh: Đức Quỳnh

“Bộ Công Thương đã có đoàn kiểm tra liên quan đến vấn đề cạnh tranh, bảo vệ người tiêu dùng. Bộ Tài chính cũng đã được rao để rà soát vấn đề giá cả, nộp ngân sách nhà nước và thuế phí” Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cho hay.

Tại Hội nghị thúc đẩy chăn nuôi heo diễn ra chiều ngày 5/5, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến cho biết thời gian qua một số doanh nghiệp lớn có hiện tượng hạn chế xuất hoặc thậm chí không xuất heo nên gia tăng thêm hiệu ứng thiếu nguồn cung làm tăng giá heo thịt.

Ông Tuấn khẳng định không có hiện tượng C.P. hạn chế xuất heo: "Trung bình mỗi ngày C.P. xuất chuồng khoảng 15.000 - 17.000 con heo"

Khi được hỏi về kế hoạch giảm giá heo hơi sắp tới, ông Tuấn nói: “Thực tế số lượng có hạn, một mình C.P. hạ giá thì thị trường đã chứng minh người tiêu dùng cũng không được hưởng lợi”.

Theo báo cáo của Cục Chăn nuôi, giá heo thịt xuất chuồng đến tay người tiêu dùng qua 2-5 khâu trung gian tăng khoảng 43%. 

Bên cạnh đó, Cục Chăn nuôi cũng cho biết thêm 15 doanh nghiệp chăn nuôi heo quy mô lớn chỉ chiếm thị phần 35% heo thịt, còn lại 65% thị phần do doanh nghiệp nhỏ, trang trại, hộ nông dân chưa đồng bộ xuống giá. Vì vậy, chưa đủ sức để kéo giá bình quân xuống 70.000 đồng/kg heo hơi.

H.Mĩ