|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh sẽ được mở rộng thêm hơn 4.600 km2

14:46 | 18/03/2019
Chia sẻ
Lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi cho biết, công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh sẽ được điều chỉnh mở rộng trên đất liền hơn 2.000 km2 và trên mặt nước hơn 2.600 km2.

Mới đây, trao đổi trên báo chí, ông Nguyễn Minh Trí, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi cho biết, phạm vi công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh sẽ được điều chỉnh mở rộng lên đến 4.600 km2.

Cụ thể, công viên địa chất này sẽ được điều chỉnh mở rộng trên đất liền hơn 2.000 km2 và trên mặt nước hơn 2.600 km2.

Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh sẽ được mở rộng thêm hơn 4.600 km2 - Ảnh 1.

Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh được mở rộng thêm hơn 4.600 km2. Ảnh nguồn: Báo Văn hóa.

Theo thông tin từ UBND tỉnh Quảng Ngãi, trước đó, chiều 1/3, Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch xây dựng Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh năm 2019, với sự tham dự củaTS. Guy Martini, Chủ tịch Hội đồng Công viên Địa chất toàn cầu UNESCO và PGS.TS Trần Tân Văn, Viện trưởng Viện khoa học địa chất và khoáng sản Việt Nam; một số chuyên gia đại diện UNESCO Việt Nam; Viện Khoa học địa chất và khoáng sản; đại diện lãnh đạo các sở, ngành chức năng của tỉnh và một số huyện.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Minh Trí cho biết, đến nay Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn- Sa Huỳnh phối hợp với các chuyên gia đã thực hiện khảo sát 110 vị trí di sản. Bước đầu xác định 4 hoặc 5 tuyến tham quan. Tuyến phía bắc có thể chọn 17 địa điểm, có 35% các địa điểm chuyên về văn hóa, 18% địa chất, còn lại là phi vật thể, phát triển kinh tế - xã hội... Ở đảo Bé- An Bình xác định 11 điểm, chủ yếu là du lịch địa mạo, địa chất. Ở đảo Lớn- Lý Sơn xác định chọn 18 điểm gồm: địa chất, văn hóa, tâm linh, phi vật thể. Đối với tuyến phía nam đi vào Sa Huỳnh chọn 18 điểm cần bảo vệ. Riêng tuyến về phía tây đến Trà Bồng- Tây Trà- Sơn Hà có nhiều điểm gắn với làng nghề truyền thống, cảnh quan, địa mạo, địa chất…

Sau khi khảo sát 110 điểm nhằm xây dựng các tuyến du lịch trong phạm vi công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh, các chuyên gia đã xác định 81 điểm thuộc bốn tuyến du lịch dự kiến gồm: Tuyến TP Quảng Ngãi – Cảng Dung Quất, TP Quảng Ngãi – Sa Huỳnh, Cụm đảo Lý sơn và phía Tây bao gồm các huyện Tư Nghĩa, Sơn Tịnh, Trà Bồng, Tây Trà.

Về kế hoạch thời gian tới, Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh dự kiến trong năm 2019 sẽ tổ chức Hội thảo Quốc tế về Công viên Địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh kết hợp với 110 năm phát hiện nền Văn hóa Sa Huỳnh... Đặc biệt, Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh cùng với Sở Văn hóa cũng dự kiến xây dựng, hoàn thiện hồ sơ về công viên này và nộp hồ sơ trình UNESCO vào tháng 11/2019…

Công viên địa chất Lý Sơn ban đầu thành lập có diện tích hơn 100 km2, bao gồm: Huyện đảo Lý Sơn và vùng phụ cận ven bờ thuộc các xã Bình Châu, Bình Hải (huyện Bình Sơn).

Về sau, công viên được mở rộng nghiên cứu ra các khu vực lân cận phức hệ thung lũng miền núi Trà Bồng, đồng bằng duyên hải Sa Huỳnh và phức hệ biển đảo Lý Sơn. Đến nay, công viên địa chất Lý Sơn đã được đổi tên thành công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh (Lý Sơn - Sa Huỳnh Geopark).  

Khánh Hà