|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Công ty sở hữu chuỗi siêu thị Big C dự kiến IPO đầu năm sau, ước thu về 2 tỉ USD

11:54 | 12/09/2019
Chia sẻ
Central Group nhiều khả năng sẽ lùi kế hoạch IPO Central Retail Corp sang đầu năm sau, theo nguồn tin của Bloomberg.

Central Group, một trong những tập đoàn lớn nhất Thái Lan đang nhắm kế hoạch chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) đối với hoạt động bán lẻ của mình (Central Retail Corp) ngay trong quí đầu tiên của năm tới, nguồn tin thân tín của Bloomberg cho biết. Thương vụ dự kiến thu về khoảng 2 tỉ USD. 

Kế hoạch IPO vào cuối năm 2019 đã bị lùi lại do Central Group thực hiện các phương án tái cấu trúc chuỗi cửa hàng bách hóa Robinson Pcl có trụ sở tại Bangkok. 

Nếu thành công, IPO Cetral Retail Corp sẽ trở thành thương vụ thành công thứ hai tại Thái Lan sau thương vụ Quĩ đầu tư cơ sở hạ tầng đường sắt BTS huy động 2,1 tỉ USD năm 2013. 

Một đợt IPO tỉ đô khác của Thái Lan dự kiến cũng sẽ được tiến hành vào cuối năm nay, đến từ một công ty của tỉ phú Charoen Sirivadhanabhakdi (ông chủ của ThaiBev). Asset World Corp có kế hoạch huy động về 1,5 tỉ USD. 

Central Group thuộc sở hữu của gia đình Chirathivat, công ty từng cho biết hồi tháng 7 rằng sẽ hợp nhất hoạt động bán lẻ của mình tại Thái Lan, Việt Nam và Italia thông qua một công ty niêm yết duy nhất. Công ty Thái cũng đang đề nghị mua lại 46% cổ phần hệ thống bán lẻ Robinson. 

Tại Thái Lan, Central Group đang quản lý chuỗi thời trang Central Embassy, chuỗi thời trang nam Zen, và chuỗi cửa hàng đồ thể thao Supersport. Tại thị trường nước ngoài, Central sở hữu các thương hiệu như La Rinascente của Italia, Illum của Đan Mạch và mua lại chuỗi siêu thị Big C tại Việt Nam năm 2016. 

BIGC

Central Retail Corp sở hữu hệ thống bán lẻ đồ sộ tại Thái Lan, Việt Nam và Italia

Theo dữ liệu từ Bloomberg, các công ty Thái Lan đã huy động 720 triệu USD từ việc chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng tính từ đầu năm, so với chỉ 409 triệu USD cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên một vài thương vụ lớn có thể dẫn đến sự thay đổi đáng kể. 

Tháng 9 năm ngoái, Thailand Future Fund IPO thu về 1,38 tỉ USD nâng tổng số tiền huy động của Thái Lan tăng gần gấp đôi lên mức 2,76 tỉ USD. 

Đông A