|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Công ty lớn của Trung Quốc hoàn thành trang trại nuôi heo ở nước ngoài đầu tiên tại Việt Nam

17:17 | 26/08/2019
Chia sẻ
Hôm 25/8, nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi hàng đầu Trung Quốc, New Hope Liuhe cho biết đã hoàn thành việc xây dựng trang trại nuôi heo ở nước ngoài đầu tiên tại Việt Nam, với tiềm năng tăng trưởng nhu cầu tại thị trường lớn sau khi bị tàn phá nặng nề bởi dịch tả heo châu Phi (ASF).

Trang trại nuôi heo được xây dựng tại tỉnh Bình Phước, với sản lượng hàng năm là 300.000 con heo, là một trong ba trang trại được New Hope Liuhe đầu tư thời gian gần đây tại Việt Nam. 

Theo Reuters, trang trại được dự báo bắt đầu nuôi heo vào tháng 11 và cuối cùng sẽ tồn kho 13.500 con heo giống Hypor do công ty Hà Lan Hendrix Genetics sản xuất. Trang trại đi vào hoạt động tại thời điểm Việt Nam ghi nhận nguồn cung thịt heo giảm đáng kể. 

Dịch ASF đã lan ra khắp các trại ở 61/63 tỉnh, thành của Việt Nam kể từ khi trường hợp đầu tiên được phát hiện vào tháng 2. 

Việt Nam đã tiêu hủy 13% tổng đàn heo của cả nước, tương đương 4 triệu con heo, theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 

"Đối với chăn nuôi heo, mọi bệnh dịch đều là thử thách và cơ hội. Tương tự như những gì đang xảy ra tại Trung Quốc, dịch ASF sẽ thúc đẩy sự củng cố của ngành chăn nuôi heo", ông Liu Zhong, Giám đốc lĩnh vực heo quốc tế của New Hope Liuhe, nhận định. 

New Hope đã trang bị hệ thống hệ sinh và khử trùng nhiều lớp, và cơ sở xử lí chất thải động vật trị giá 3 triệu USD tại trang trại ở Bình Phước. Đây là những nỗ lực nhằm nâng cấp hệ thống an toàn sinh học của công ty. 

Công ty cũng lên kế hoạch xây dựng nhà máy chế biến thức ăn bên trong trang trại ở Bình Phước để cung cấp thức ăn cho đàn heo và giảm rủi ro nhiễm virus trong không khí mở và quá trình vận chuyển. 

Ông Liu cho biết New Hope có kinh nghiệm vững chắc trong việc ngăn chặn dịch ASF tại Trung Quốc để có thể dễ dàng ứng dụng khi công ty mở rộng hoạt động nuôi heo ở nước ngoài. 

Trang trại mới mở rộng dấu ấn của New Hope tại Đông Nam Á sau khi có 8 công ty chế biến thức ăn chăn nuôi tại Việt Nam, với hơn 700.000 tấn sản phẩm được bán trong năm 2018.

Đại diện của New Hope cho biết trang trại tại Bình Phước sẽ giúp công ty tăng doanh số bán hàng thêm 90.000 tấn thức ăn nuôi heo mỗi năm tại Việt Nam, nơi nhà khổng lồ thức ăn chăn nuôi xây dựng nhà máy ở nước ngoài đầu tiên 20 năm trước.

Khoản đầu tư mới cũng được triển khai khi New Hope tăng sản lượng heo tại thị trường nội địa, với mục tiêu trở thành top 3 nhà sản xuất tại thị trường thịt heo lớn nhất thế giới vào năm 2022.

Lyly Cao

Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng khẳng định sẽ không buông bỏ VinFast và tiếp tục hỗ trợ 1 tỷ USD
Theo quan điểm của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, VinFast là dự án làm vì trách nhiệm xã hội, muốn đóng góp cho đất nước một thương hiệu, top đầu về xe trên thế giới.