|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Công ty Đài Loan xây nhà máy tai nghe điện tử triệu USD tại Bình Dương

22:39 | 06/06/2019
Chia sẻ
Đây là nhà máy lớn nhất của Tập đoàn Ampacs, sau 2 nhà máy sản xuất ở Trung Quốc.

Theo Báo Bình Dương, sáng 6/6, tại Khu công nghiệp (KCN) Bàu Bàng (huyện Bàu Bàng), Công ty TNHH Ampacs International đã động thổ xây dựng nhà máy chuyên sản xuất tai nghe có dây và không dây điện tử. 

Công ty TNHH Ampacs International (thuộc Tập đoàn Ampacs) là công ty liên doanh giữa Tập đoàn Ampacs (Đài Loan) và Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển DDK Việt Nam. 

Nhà máy Ampacs International được xây dựng trên diện tích 67.970 m2, tổng vốn đầu tư giai đoạn đầu là hơn 12 triệu USD (gần 280 tỉ đồng), dự kiến sản xuất vào tháng 6/2021. 

Tại KCN Bàu Bàng, đây là nhà máy lớn nhất của Tập đoàn Ampacs, sau 2 nhà máy sản xuất ở Trung Quốc.

Theo tìm hiểu của người viết, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển DDK Việt Nam thành lập vào ngày 31/3/2016. Đại diện theo pháp luật là ông Tsai, Wen-jui. Ngành nghề kinh doanh chính của công ty là Cho thuê nhà xưởng; Xây dựng và bán nhà xưởng; Mua bán nhà xưởng; Mua tài sản gắn liền với đất.

Còn Công ty TNHH Ampacs International thành lập vào ngày 10/5/2019, do ông Huang, Wei-wen làm đại diện pháp luật.

Công ty Đài Loan xây nhà máy tai nghe điện tử triệu USD tại Bình Dương - Ảnh 1.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương cùng đại diện Công ty Ampacs lễ động thổ. (Nguồn: Báo Bình Dương)

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương mong muốn, Tập đoàn Ampacs sẽ tiếp tục đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh tại Bình Dương; đồng thời, quan tâm giới thiệu, mời gọi thêm nhiều nhà đầu tư đến Bình Dương để tham gia đầu tư, sản xuất kinh doanh và cùng phát triển.

Ánh Dương

Data Talk | The Catalyst: Dòng vốn FDI đang đổi hướng – BĐS khu công nghiệp năm 2026 còn động lực?
FDI tiếp tục là điểm tựa quan trọng của tăng trưởng kinh tế Việt Nam, nhưng dữ liệu mới nhất cho thấy dòng vốn này đang thay đổi theo hướng chọn lọc hơn, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ, AI và linh kiện điện tử. Trong bối cảnh FDI đăng ký mới chậm lại, FDI giải ngân vẫn duy trì tích cực và bắt đầu phục hồi từ nửa cuối năm, câu hỏi đặt ra là: động lực nào sẽ quyết định triển vọng của bất động sản khu công nghiệp trong năm 2026?