|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Công khai quỹ đất tái định cư, đẩy nhanh tiến độ các dự án

10:21 | 12/09/2017
Chia sẻ
Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Xuân Anh thống nhất đề xuất của các Ban HĐND thành phố và Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn về việc công khai quỹ đất tái định cư trên địa bàn thành phố; tiến hành hợp thửa để tạo quỹ đất phục vụ các mục đích công cộng.

Chiều 11-9, phát biểu kết luận phiên họp thường kỳ tháng 8-2017 của Thường trực HĐND thành phố với UBND thành phố, Đoàn đại biểu Quốc hội và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Xuân Anh chỉ đạo UBND thành phố tiếp tục đẩy mạnh tiến độ cải tạo cảnh quan các tuyến đường để phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 diễn ra tại Đà Nẵng vào đầu tháng 11 tới.

Trong đó, chú trọng cảnh quan các tuyến đường Nguyễn Văn Linh, Võ Văn Kiệt và Võ Nguyên Giáp. Cùng với đó, rào chắn và xử lý môi trường các lô đất trống trên các tuyến đường lớn để bảo đảm mỹ quan đô thị xanh-sạch-đẹp trước khi diễn ra Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.

cong khai quy dat tai dinh cu day nhanh tien do cac du an
Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Xuân Anh phát biểu kết luận phiên họp thường kỳ tháng 8-2017. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Xuân Anh thống nhất đề xuất của các Ban HĐND thành phố và Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn về việc công khai quỹ đất tái định cư trên địa bàn thành phố; tiến hành hợp thửa để tạo quỹ đất phục vụ các mục đích công cộng như công viên, bãi đỗ xe nhằm phục vụ phát triển đô thị Đà Nẵng hài hòa, văn minh. Ngoài ra, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh đề nghị: “Vấn đề xử lý ô nhiễm môi trường nước sông Cu Đê và khu vực ven biển cần đưa vào nhiệm vụ trọng tâm của UBND thành phố để thực hiện theo đúng lộ trình”.

Liên quan đến ý kiến của các Ban HĐND thành phố nêu tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Xuân Anh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ và bảo đảm hạ tầng kỹ thuật đồng bộ trong quá trình thực hiện các dự án trên địa bàn các xã Hòa Liên, Hòa Sơn và các địa phương có nhiều dự án tái định cư. Các cơ quan chức năng cần tập trung kiểm tra, xử phạt xe ben vi phạm, gây tai nạn giao thông chết người; xử lý nghiêm vi phạm về nâng giá bất hợp lý ảnh hưởng đến hình ảnh và môi trường du lịch của thành phố; đồng thời tiến hành đền bù cho các hộ dân bị thiệt hại do khai thác đá tại mỏ đá Phước Tường gây ra.

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Xuân Anh đề nghị UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh việc thực hiện các công trình Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng giai đoạn 2 và Trung tâm Văn hóa thành phố theo Nghị quyết HĐND thành phố khóa IX cũng như mua sắm trang thiết bị trường học. “Việc triển khai mua sắm tập trung phải được thực hiện kịp thời, nhất là nhanh chóng mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy và học trong năm học 2017-2018 bảo đảm đồng bộ. Cần lưu ý về kích cỡ khi mua sắm bàn ghế cho học sinh tiểu học”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh lưu ý.

Để các công việc được triển khai hiệu quả, bảo đảm thời gian và chất lượng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Xuân Anh đề nghị tiếp tục thực hiện phân cấp, phân quyền và gắn trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ, chức trách được giao. Cùng với đó, đẩy mạnh cải cách hành chính trên các lĩnh vực, nhất là quy hoạch, đầu tư nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn, tạo điều kiện để kinh tế thành phố tăng trưởng ổn định…

Tại cuộc họp, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị Đà Nẵng, Bí thư Quận ủy Thanh Khê Nguyễn Thanh Quang nêu một số kiến nghị của cử tri và đề nghị trong các cuộc tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố cần có đại diện các ban của HĐND thành phố tham gia để lắng nghe ý kiến cử tri phản ánh các vấn đề liên quan đến thành phố. Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung đề nghị đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án; cần xác định rõ vai trò, trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng giải phóng mặt bằng đồng thời là Chủ tịch UBND các quận, huyện; nếu để chậm tiến độ cần nhắc nhở, chấn chỉnh kịp thời. Theo ông Nguyễn Nho Trung, thành phố cần tập trung kêu gọi đầu tư xây dựng dự án Công viên Văn hóa-Lịch sử Ngũ Hành Sơn để vừa đáp ứng nhu cầu phục vụ du lịch, vừa bảo tồn và phát triển văn hóa tâm linh giàu bản sắc của địa phương.

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn tiếp thu và giải đáp một số nội dung cụ thể. Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đăng Hải nêu những kiến nghị của cử tri thành phố liên quan đến các vấn đề dân sinh phản ánh qua các kênh của Mặt trận thành phố trong thời gian qua.

Việt Dũng