|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Công an Hậu Giang kêu gọi khách hàng hợp tác điều tra vụ dự án sinh thái Phú Hữu

21:13 | 12/12/2019
Chia sẻ
Bằng thủ đoạn 'thổi phồng' dự án, bán vé điện tử tham quan khu du lịch sinh thái Phú Hữu với lợi nhuận hấp dẫn, Võ Thanh Long - tổng giám đốc Công ty CP bất động sản Cao Thắng - đã lừa được nhiều người.

Này 11-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hậu Giang cho biết đang tạm giam Võ Thanh Long - 36 tuổi, chủ tịch HĐQT, tổng giám đốc Công ty CP bất động sản Cao Thắng - để điều tra hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hậu Giang kêu gọi ai là nạn nhân hoặc có thông tin về hành vi phạm pháp của Võ Thanh Long liên hệ với điều tra viên Trương Thanh Hiếu qua số điện thoại 0919.636.291 hoặc 0693.769.244 để phục vụ công tác điều tra, xử lý.

 - Ảnh 1.

Công an đọc quyết định bắt tạm giam Võ Thanh Long - Ảnh: Huy Phách

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong năm 2015 và 2016, Võ Thanh Long lần lượt thành lập Công ty CP quốc tế Ước Mơ Việt hoạt động kinh doanh lĩnh vực bảo trì thiết bị điện gia dụng, điện lạnh và Công ty Cao Thắng. 

Hai công ty này do Long làm chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc, có cùng địa chỉ tại ấp Phú Nghĩa, xã Phú Hữu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Đến giữa năm 2018, Công ty Ước Mơ Việt phải ngưng hoạt động do kinh doanh thua lỗ và các đối tác mua phiếu bảo trì điện tử, điện gia dụng yêu cầu Long thanh toán tiền đã đầu tư theo hợp đồng ký kết.

Ngoài ra, Võ Thanh Long gặp khó khăn về tài chính để thực hiện dự án khu du lịch sinh thái Phú Hữu tại huyện Châu Thành mà Công ty Cao Thắng chuyển nhượng đầu năm 2017 với giá trị hợp đồng là 26 tỉ đồng trên diện tích xin chủ trương đầu tư dự án là 3,2ha.

Để huy động vốn,  Võ Thanh Long tổ chức nhiều hội thảo giới thiệu về khu du lịch sinh thái Phú Hữu, 'thổi phồng" giá trị sang nhượng dự án này lên 700 tỉ đồng, diện tích 12ha, trong khi khu du lịch này chưa thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý để hoạt động.

Thực hiện bán vé điện tử ITO vào cổng tham quan khu du lịch sinh thái Phú Hữu với nhiều chính sách ưu đãi, lợi nhuận hấp dẫn. Nhưng sau khi huy động được vốn thì Long không đầu tư vào dự án khu du lịch, không trả lợi nhuận, không trả tiền gốc, tiền lãi cho nhà đầu tư mà dùng vào việc chi tiêu cá nhân, trả nợ…

Do đó, nhiều người dân bức xúc gửi đơn tố cáo Long. Bước đầu cơ quan công an xác định có 46 trường hợp tham gia góp vốn vào Công ty Cao Thắng và mua vé điện tử ITO với tổng số tiền trên 16 tỉ đồng.

Trước khi bị bắt, công ty của Long bị báo chí phản ánh có dấu hiệu sai phạm trong hoạt động kinh doanh, huy động vốn không minh bạch.

Liên quan vụ việc này, một nữ cựu nhà báo đã bị TAND TP Cần Thơ tuyên phạt 4 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản do nhận tiền của Long để tìm cách gỡ những bài viết: "Lần theo đường dây huy động 600 tỉ đồng, cho dự án ma", "Ve sầu thoát xác", "Vẽ khu du lịch 1.000 tỉ bằng miệng" đăng trên báo Phụ nữ TP.HCM.

Lê Dân - Huy Phách

Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng khẳng định sẽ không buông bỏ VinFast và tiếp tục hỗ trợ 1 tỷ USD
Theo quan điểm của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, VinFast là dự án làm vì trách nhiệm xã hội, muốn đóng góp cho đất nước một thương hiệu, top đầu về xe trên thế giới.