|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Con trai ông Nguyễn Bá Thanh thôi làm Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng

21:10 | 28/10/2017
Chia sẻ
Sáng 28/10, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên TP Đà Nẵng khóa XVIII, nhiệm kỳ 2017-2022, đã công bố danh sách Ủy viên Ban chấp hành và Ban Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng khóa mới.
con trai ong nguyen ba thanh thoi lam bi thu thanh doan da nang
Ông Nguyễn Bá Cảnh thôi giữ chức Bí thư thành đoàn Đà Nẵng. Ảnh: Zing

Sáng 28.10, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên TP Đà Nẵng khóa XVIII, nhiệm kỳ 2017-2022, đã công bố danh sách Ủy viên Ban chấp hành và Ban Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng khóa mới.

Theo kết quả bầu cử công bố, Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng nhiệm kỳ mới là ông Nguyễn Duy Minh. Ông Minh trước đó giữ chức Phó Bí thư phụ trách Thành đoàn Đà Nẵng (khóa XVII). Còn hai Phó Bí thư là ông Nguyễn Mạnh Dũng và bà Nguyễn Hà Thảo Chi.

Ông Nguyễn Duy Minh giữ chức Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng nhiệm kỳ mới thay thế ông Nguyễn Bá Cảnh - con trai cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh.

Ông Nguyễn Bá Cảnh (sinh năm 1983, quê quán ở xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) là con trai của ông Nguyễn Bá Thanh, nguyên Trưởng Ban Nội chính Trung ương, nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.

Tại đại hội, ông Nguyễn Bá Cảnh - Bí thư Thành đoàn thay mặt Ban chấp hành tuyên bố hoàn thành các nhiệm vụ được giao và hết nhiệm kỳ.

Trước đó, ngày 26.8, Thành ủy Đà Nẵng đã có quyết định điều động ông Nguyễn Bá Cảnh giữ chức phó Ban Dân vận Thành ủy.

HL

Chủ tịch Hồ Hùng Anh: Techcombank sẽ mở rộng thêm mảng SME, tín dụng tiêu dùng, mục tiêu vốn hoá 20 tỷ USD năm 2025
Techcombank dự kiến chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 15% sau 10 năm liên tiếp giữ lại lợi nhuận. Ban lãnh đạo ngân hàng cho biết Techcombank đang xây dựng chính sách để chia cổ tức một cách bền vững, trong dài hạn chứ không chỉ là một vài năm.