|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Cơn khát trái phiếu đầu năm 2026

14:16 | 12/01/2026
Chia sẻ
Thị trường trái phiếu doanh nghiệp Mỹ vừa chứng kiến một tuần khởi đầu bùng nổ chưa từng thấy, khi các công ty đua nhau huy động vốn với tốc độ nhanh nhất kể từ thời điểm đại dịch COVID-19 bùng phát.

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp Mỹ vừa chứng kiến một tuần khởi đầu bùng nổ chưa từng thấy. (Ảnh minh họa: Reuters). 

Phố Wall đang khởi động cho một năm được dự báo sẽ phá vỡ mọi kỷ lục về phát hành nợ, nhờ nhu cầu chi tiêu khổng lồ cho trí tuệ nhân tạo (AI) và làn sóng sáp nhập & mua lại (M&A).

Theo dữ liệu từ LSEG, chỉ trong tuần trọn vẹn đầu tiên của tháng 1/2026, các doanh nghiệp đã huy động được hơn 95 tỷ USD thông qua 55 thương vụ phát hành trái phiếu cấp độ đầu tư. Đây là khối lượng phát hành theo tuần lớn nhất kể từ tháng 5/2020 và là khởi đầu năm bận rộn nhất trong lịch sử.

Ông Teddy Hodgson, chuyên gia tại tập đoàn tài chính Morgan Stanley, nhận định nhiều người đang hăng hái quay lại thị trường.

Các công ty đang khởi động chương trình huy động vốn sớm hơn thường lệ để đi trước đón đầu một "cơn lũ" phát hành dự kiến trong năm nay nhằm tài trợ cho các hoạt động M&A và xây dựng hạ tầng AI của các ông lớn công nghệ.

Morgan Stanley dự báo doanh số trái phiếu cấp độ đầu tư năm nay sẽ đạt con số khổng lồ 2.250 tỷ USD, xô đổ kỷ lục 1.900 tỷ USD của năm 2020. Nhiều đợt phát hành trong tuần qua đã chứng kiến tình trạng "cháy hàng".

Điển hình như tập đoàn viễn thông Pháp Orange đã huy động thành công 6 tỷ USD sau khi nhận được lượng đặt mua lên tới hơn 34 tỷ USD. Tập đoàn tài chính Sumitomo Mitsui của Nhật Bản và hãng chip Broadcom của Mỹ cũng lần lượt huy động được 5 tỷ USD và 4,5 tỷ USD.

Đáng chú ý, cơn sốt này diễn ra bất chấp những biến động địa chính trị lớn như vụ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Giới đầu tư dường như phớt lờ rủi ro này, khi chênh lệch lợi suất giữa trái phiếu doanh nghiệp và trái phiếu chính phủ chỉ ở mức 0,79 điểm %. 

Trà My

Hết ân hạn, lãi suất tăng, người mua nhà gồng mình giữ tổ ấm
Sau giai đoạn 2023–2024 bùng nổ các gói vay ưu đãi 0–8%/năm trong 12–24 tháng đầu, nhiều khoản vay mua bất động sản đang bước vào kỳ điều chỉnh lãi suất thả nổi. Khi mặt bằng lãi suất cao hơn thời điểm ký hợp đồng cách đây hai năm, áp lực tài chính bắt đầu lộ rõ, đặc biệt với nhóm vay sử dụng đòn bẩy lớn.