|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Colombia kêu gọi thu hẹp khoảng cách thu nhập giữa người trồng và kinh doanh cà phê

19:41 | 26/09/2019
Chia sẻ
Mới đây, Tổng thống Colombia ông Ivan Duque kêu gọi các nước sản xuất cà phê trên thế giới cần phải hành động để thu hẹp khoảng cách chênh lệch quá lớn giữa thu nhập của nông dân và các nhà kinh doanh trong bối cảnh giá cà phê đang ở mức thấp.

Theo CNBC, chính phủ Colombia liên tục kêu gọi các doanh nghiệp thu mua cà phê arabica chất lượng cao với mức giá tốt nhưng không thành công. Giá cà phê arabica trong năm nay dao động quanh mức 1 USD/pound khiến một số nông dân cân nhắc chuyển sang trồng các loại cây khác hoặc bán ruộng.

"Thu nhập của các nông hộ nhỏ thậm chí không chiếm nổi 10% trong chuỗi giá trị sản xuất", ông Duque phát biểu tại một cuộc họp với đại diện của 30 quốc gia sản xuất cà phê trong đó có Brazil, Việt Nam, Mexico, Honduras…

"Khoảng cách thu nhập giữa những người kinh doanh và sản xuất cà phê ở hầu hết vùng nông thôn của Colombia đang rất lớn và nhiệm vụ của chúng tôi là thu hẹp khoảng cách ấy", ông Duque nói.

Người đứng đầu Colombia kêu gọi các quốc gia cùng chung tay xây dựng chuỗi giá trị cà phê bền vững và bảo vệ quyền lợi của người nông dân.

Roberto Velez, chủ tịch Liên đoàn Cà phê Colombia phát biểu: "Nông dân trồng cà phê nhất định không thể chịu thiệt khi họ không được hưởng lợi từ thị trường".

Liên đoàn Cà phê Colombia đã đề nghị các nhà sản xuất cà phê chất lượng cao không phụ thuộc vào giá trên thị trường New York. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng điều này có thể khiến các nhà kinh doanh cà phê thu mua ở những nơi khác.

Hiệp hội Cà phê Quốc gia Mỹ cho biết các hộ viên, trong đó có Starbucks và Peet's Coffee & Tea cũng đồng ý rằng tăng trưởng phải gắn liền với đảm bảo cuộc sống ổn định cho người nông dân, tuy nhiên việc kiểm soát giá nhìn chung là không thành công.

H.Mĩ