|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Cổ phiếu Tesla rớt giá sau khảo sát 'bán 10%' của Elon Musk

08:04 | 09/11/2021
Chia sẻ
Nhà đầu tư có vẻ lo ngại Elon Musk sẽ thực sự bán 21 tỷ USD cổ phiếu Tesla do ông sở hữu.
Tesla rớt giá khi Elon Musk đề xuất bán 10% cổ phiếu  - Ảnh 1.

Elon Musk, CEO Tesla. (Ảnh: Reuters).

Giá đóng cửa cổ phiếu Tesla phiên 8/11 giảm gần 5% xuống 1.163 USD/cp sau khi CEO Elon Musk hỏi người theo dõi trên Twitter liệu ông có nên bán 10% cổ phần mình đang có tại hãng xe điện này không. Kết phiên giao dịch cuối tuần trước, số cổ phiếu Tesla mà Elon Musk sở hữu có giá trị hơn 200 tỷ USD.

Trong cuộc khảo sát đăng trên Twitter ngày 6/11, Elon Musk hỏi: "Gần đây phần lớn lợi nhuận chưa thực hiện được cho là biện pháp tránh thuế, vì vậy tôi đề xuất bán 10% cổ phiếu Tesla của mình. Bạn có ủng hộ không?"

Ông cho mọi người lựa chọn bầu chọn "Có" hoặc "Không" và cam kết sẽ làm theo kết quả khảo sát. Khoảng 3,5 triệu người đã trả lời, với 57,9% trong số đó chọn "Có".

Tesla rớt giá khi Elon Musk đề xuất bán 10% cổ phiếu  - Ảnh 2.

Ảnh chụp màn hình khảo sát của Elon Musk.

Trước đây Elon Musk đã nói rằng rất có thể sẽ bán "một phần lớn" cổ phiếu trong quý IV. Hiện ông là cổ đông lớn nhất của Tesla, sở hữu khoảng 17% cổ phần của công ty, theo FactSet.

Hồi tháng 9, Elon Musk nói tại Hội nghị Code rằng "Tôi có một đống quyền chọn sắp đáo hạn vào đầu năm sau, vậy nên tôi sẽ bán một lượng lớn trong quý IV. Tôi phải làm vậy hoặc chúng sẽ hết hạn".

Trong lưu ý ngày 8/11, ngân hàng đầu tư Jefferies đã nâng giá mục tiêu của Tesla từ 950 lên 1.400 USD/cp.

Nhà phân tích Philippe Houchois viết: "Tesla đang tiến đến vị trí mà công ty có thể cân bằng giữa mức giá hợp lý và tốc độ. Trong tầm nhìn của Elon Musk, những mục tiêu này quan trọng không kém gì khả năng sinh lời".

Ông nói thêm: "Tesla có vẻ chắc chắc sẽ giành được thị phần từ các OEM (nhà sản xuất thiết bị gốc) lớn, có khả năng đoạt được tỷ trọng vượt trội trong lợi nhuận chung của toàn ngành trong 3-5 năm tới".

Các thành viên hiện tại và cựu thành viên HĐQT của Tesla bao gồm Robyn Denholm, Kimbal Musk, Ira Ehrenpreis và Antonio Gracias cũng đã xả hàng trăm triệu USD cổ phiếu Tesla kể từ 28/10, trong bối cảnh giá cổ phiếu tăng phi mã trên sàn Nasdaq.

Giá cổ phiếu nhảy vọt sau khi Tesla công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý III và hãng cho thuê xe Hertz thông báo đang đặt mua 100.000 xe điện từ công ty của Elon Musk.

Cổ phiếu Tesla rớt giá sau khảo sát 'bán 10%' của Elon Musk - Ảnh 3.

Elon Musk đã chờ một tuần sau thông báo trên rồi mới tiết lộ rằng thực ra Tesla chưa ký hợp đồng với Hertz. Kể từ sau tuyên bố của Hertz, Tesla đã tăng hơn 30% và giá trị ròng của Elon Musk cũng vậy.

Theo CNBC, dù kết quả khảo sát trên Twitter có nghiêng về phía nào thì Elon Musk nhiều khả năng cũng sẽ phải bán hàng triệu cổ phiếu trong quý này vì đang đối mặt với hóa đơn thuế hơn 15 tỷ USD.

Hồi tháng 10, các nhà lập pháp Đảng Dân chủ đề xuất đánh thuế hàng năm đối với thu nhập đầu tư của các tỷ phú để giúp tài trợ cho gói chi tiêu xã hội trị giá 1.750 tỷ USD của Tổng thống Joe Biden.

Chủ tịch Ủy ban Tài chính Thượng viện Ron Wyden, người chính thức đưa ra đề xuất thuế thu nhập tỷ phú đăng tweet vào cuối tuần trước: "Đáng ra việc người giàu nhất thế giới có nộp bất kỳ khoản thuế nào hay không không nên phụ thuộc vào kết quả một cuộc khảo sát trên Twitter".

Elon Musk, người phản đối quyết liệt đề xuất thuế tỷ phú, đáp trả lời của ông Wyden một cách lỗ mãng.

Theo Chỉ số Tỷ phú Bloomberg, Elon Musk hiện là người giàu nhất thế giới với tài sản ròng 338 tỷ USD.

Giang

Vì sao Mỹ chật vật với lạm phát hơn châu Âu?
Lạm phát có thể đã giảm mạnh từ các mức cao nhất hàng chục năm qua ở cả hai bờ Đại Tây Dương, nhưng tiến triển ở Mỹ đã chững lại, khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hiện được dự đoán sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất chậm hơn nhiều so với Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).