Thị trường chứng khoán trải qua phiên 11/9 đầy biến động khi VN-Index có lúc lao dốc hơn 37 điểm, trước khi bật mạnh trở lại và chốt ngày tăng 14,4 điểm. Diễn biến đảo chiều ngoạn mục đến từ việc lực cầu bắt đáy xuất hiện, đặc biệt ở nhóm cổ phiếu trụ.
Pha kéo trụ cuối phiên giúp VN-Index đảo chiều tăng gần 6 điểm. Giao dịch khối ngoại vẫn tiêu cực khi họ rút ròng tổng cộng 3.015 tỷ đồng trên toàn thị trường.
Thị trường chứng khoán khởi sắc trở lại trong buổi chiều, dòng tiền tập trung ở nhóm bất động sản và công ty chứng khoán. VN30 cũng đảo chiều tích cực, nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn tăng mạnh, giúp chỉ số chung đóng cửa trong sắc xanh.
Trong phiên VN-Index áp sát khu vực 1.700 điểm, NĐT nước ngoài duy trì vị thế bán ròng trên toàn thị trường với quy mô hơn 800 tỷ đồng. Áp lực bán trải dài trên VPB, VHM, MSN... Ngược lại, HPG được mua ròng lớn nhất với 670 tỷ đồng.
Đóng cửa ngày 4/9, nhóm thép cùng nhiều cổ phiếu ngân hàng và bluechip tăng giá đã đưa VN-Index lên 1.696 điểm. Thanh khoản trên HOSE tăng nhẹ so với phiên trước.
Bà Nguyễn Thị Thu Huyền, Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc CTCP Chứng khoán Rồng Việt (VDSC - Mã: VDS), vừa đăng ký bán 940.000 cổ phiếu trong thời gian từ ngày 8/9 đến 6/10.
Kết thúc phiên 3/9, dòng tiền chuyển dịch vào nhóm thép và bất động sản, nhiều mã tăng hết biên độ trong khi nhóm vốn hóa lớn tiếp tục gây sức ép lên chỉ số.
Bức tranh dư nợ cho vay margin tại các công ty chứng khoán ghi nhận diễn biến phân hóa trong quý III/2026. Trong nhóm đã công bố số liệu, một số doanh nghiệp tiếp tục mở rộng quy mô cho vay, trong khi những đơn vị khác ghi nhận dư nợ giảm so với cuối năm trước.