Cổ phiếu khoáng sản đồng loạt tăng trần, MSR lập đỉnh mới
Trong phiên chiều 7/10, nhóm cổ phiếu khoáng sản diễn biến nổi bật khi hàng loạt mã tăng kịch trần, trong khi thanh khoản nhìn chung vẫn ở mức thấp.
Tại 14h30, KCB, BKC, KVS, HGM, CLM và BMC đồng loạt tăng hết biên độ. Một số cổ phiếu khác như MTA, MSR, MGC và MDC cũng tăng giá nhưng chưa chạm trần.
Diễn biến cổ phiếu thuộc nhóm ngành khoáng sản tại thời điểm 14h30. (Nguồn: SSI).
Đà tăng của nhóm khoáng sản không đi kèm thanh khoản lớn. MSR là mã hiếm hoi ghi nhận khối lượng giao dịch trên 3,4 triệu cổ phiếu. Cổ phiếu "họ Masan" này tiếp tục lập đỉnh mới, đưa vốn hoá vượt 71.000 tỷ đồng.
Các mã còn lại chủ yếu chỉ khớp từ vài trăm đến vài trăm nghìn đơn vị. MDC có thanh khoản thấp nhất với chỉ 400 cổ phiếu được sang tay.
Một số mã như KCB, BKC và KSV rơi vào tình trạng trắng bên bán, trong khi lượng cổ phiếu chờ mua ở mức vài chục nghìn đến vài trăm nghìn đơn vị.
Diễn biến của nhóm khoáng sản đi ngược thị trường chung khi VN-Index chịu áp lực. Tại 14h30, chỉ số giảm khoảng 6,6 điểm xuống hơn 1.752 điểm. Thanh khoản toàn thị trường đạt gần 530 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch hơn 13.352 tỷ đồng. Số mã giảm chiếm ưu thế với 173 cổ phiếu, trong khi có 137 mã tăng và 53 mã đi ngang.
Theo báo cáo mới đây về ngành khoáng sản của Chứng khoán Yuanta Việt Nam, cơ quan quản lý có thể kiểm soát chặt chẽ hơn sự tham gia của doanh nghiệp tư nhân vào hoạt động khai thác khoáng sản.
Các nhà phân tích cho rằng việc này có thể tạo áp lực trong ngắn hạn, nhưng về dài hạn sẽ thúc đẩy ngành vận hành minh bạch hơn, đồng thời giảm rủi ro pháp lý và tuân thủ đối với các doanh nghiệp niêm yết.
Việt Nam đang thu hút sự quan tâm của các quốc gia muốn đa dạng hóa chuỗi cung ứng khoáng sản, trong đó có Nhật Bản, Australia và Mỹ. Tuy nhiên, quá trình này còn dài khi Việt Nam vẫn phụ thuộc đáng kể vào xuất khẩu khoáng sản thô, trong khi năng lực chế biến sâu còn hạn chế.
Yuanta dẫn định hướng “Không xuất khẩu thô đất hiếm bằng mọi giá!” của Chính phủ và cho rằng đây là tín hiệu cho thấy định hướng thay đổi cấu trúc ngành, nhắm tới các khâu có giá trị gia tăng cao hơn trong chuỗi khoáng sản.
TRỰC TIẾP