|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Cổ phiếu Apple lên đỉnh, nhà đầu tư vẫn lo

09:30 | 14/02/2017
Chia sẻ
Trong phiên giao dịch đêm qua, cổ phiếu Apple chốt phiên ở mức giá cao nhất từ trước đến nay. 
Cổ phiếu Apple lên đỉnh trong phiên giao dịch hôm qua. Ảnh: Reuters

Là thành phần lớn nhất thuộc chỉ số chứng khoán S&P 500 và cũng là một đại diện quan trọng của Phố Wall, cổ phiếu Apple tăng 0,9% trong phiên giao dịch hôm qua, chốt phiên ở 133,29 USD, vượt kỷ lục cũ 133 USD lập được hôm 23/2/2015. Với mức giá này, giá trị thị trường của Apple ở 699 tỷ USD.

Đà tăng của cổ phiếu Apple góp phần đưa vốn hóa thị trường của S&P 500 lần đầu tiên vượt con số 20.000 tỷ USD trong phiên giao dịch đêm qua. Hồi 1998 khi S&P lần đầu đạt mức vốn hóa 10.000 tỷ USD, Apple lúc đó chiếm 0,06% S&P 500. Còn hiện nay, Apple tương đương khoảng 3,5%.

Tuy vậy, trong khi một số quỹ gia tăng đặt cược vào cổ phiếu Apple trong vài tháng qua, một số cái tên lớn lại rút lui.

Ông chủ quỹ đầu cơ Third Point, Dan Loeb cho biết họ cắt giảm 26% cổ phần tại Apple, hiện nắm giữ 1,9 triệu cổ phiếu tính đến quý 4 năm 2016. Hai nhà đầu tư tỷ phú George Soros và Carl Icahn cũng bán bớt cổ phiếu hồi năm ngoái.

Ngược lại, số lượng quỹ tương hỗ tham gia vào câu lạc bộ cổ đông của Apple gia tăng từ 187 lên 287 trong quý vừa rồi.

Trong số những cái tên quay lại mua cổ phiếu Apple có công ty Berkshire Hathaway của tỷ phú Warren Buffett. Tháng 8 năm ngoái, công ty cho biết gia tăng 55% lượng cổ phần nắm giữ tại Apple với 15 triệu cổ phiếu, hiện có giá trị 2 tỷ USD.

Đà tăng phiên hôm qua đến sau khi chuyên gia phân tích của Goldman Sachs nâng mức giá mục tiêu lên 150 USD. Nữ phân tích này tự tin vào dịp kỷ niệm 10 năm kể từ ngày chiếc iPhone đầu tiên ra đời. Nhiều nhà đầu tư cho rằng Apple sẽ kỷ niệm sự kiện này bằng một sản phẩm đặc biệt. Họ cũng tin rằng doanh số bán tốt của chiếc iPhone 6S hai năm trước đồng nghĩa với việc có thêm nhiều khách hàng đã sẵn sàng nâng cấp máy mới.

Vào cuối tháng một vừa rồi, Apple công bố báo cáo kết quả doanh thu quý bốn khá lạc quan. Tuy vậy, nhà đầu tư vẫn thận trọng với khả năng doanh thu tăng trưởng năm nay sau khi giảm 8% trong cả năm tài chính 2016.

Vân Vũ

Chủ tịch SSI: Rủi ro lớn nhất của thị trường nằm ở niềm tin nhà đầu tư
Công ty chứng khoán đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.112 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 3.398 tỷ đồng. So với kết quả 2023, các chỉ tiêu này tăng lần lượt 13% và 19% và là mức cao kỷ lục.