|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Cố gắng kết thúc điều tra vụ Việt Á và chuyến bay giải cứu trong quý I/2023

20:47 | 03/01/2023
Chia sẻ
Trung tướng Tô Ân Xô cho biết, cơ quan công an sẽ cố gắng kết thúc điều tra hai vụ án Việt Á và chuyến bay giải cứu trong quý I/2023. Tuy nhiên, nhiều khả năng số bị can của hai vụ án này sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Theo thông tin từ Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an tại Họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 3/1, cơ quan điều tra sẽ phấn đấu kết thúc điều tra vụ án Việt Á và chuyến bay giải cứu trong quý I/2023.

Người phát ngôn Bộ Công an cũng cho biết, với vụ Việt Á đến nay đã khởi tố 29 vụ với 102 bị can, vụ chuyến bay giải cứu đến nay đã khởi tố 39 bị can.

Số tiền đã bị kê biên, phong tỏa, các bị can đã nộp để khắc phục hậu quả là: Vụ Việt Á 1.670 tỷ đồng; vụ chuyến bay giải cứu là 80 tỷ đồng. "Rất nhiều khả năng số bị can của hai vụ án này sẽ tăng trong thời gian tới", Trung tướng Tô Ân Xô cho hay.

 Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an. (Ảnh: VGP).

Trước đó, Trung tướng Tô Ân Xô cũng từng thông tin về kết quả điều tra hai vụ án này tại các buổi họp báo Chính phủ thường kỳ.

Tại họp báo chiều 1/12, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, đây là vụ án rất phức tạp, gây rất nhiều bức xúc trong công luận và được dư luận, nhân dân quan tâm theo dõi. Đáng chú ý, nhiều bị can trong vụ án Việt Á là cán bộ đảng viên, trong đó có cán bộ cao cấp bị xử lý.

Trong số các bị can, có tới 8 người là cựu lãnh đạo, quan chức thuộc Bộ Y tế, Bộ Khoa học công nghệ, trong đó có ông Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế và ông Chu Ngọc Anh, cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học công nghệ. Còn lại phần lớn là lãnh đạo, cán bộ tỉnh ủy, UBND, CDC, sở y tế … của nhiều tỉnh, thành trên khắp cả nước.

Quá trình điều tra, Bộ Công an xác định, bị can Phan Quốc Việt, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần công nghệ Việt Á, đã thu lãi 4.000 tỷ đồng và chi “bôi trơn” khoảng 800 tỷ đồng cho các đối tác để được cung ứng kit xét nghiệm.

Với vụ chuyến bay giải cứu, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, kết quả điều tra ban đầu xác định có gần 2.000 “chuyến bay giải cứu”. Trong số này, có chuyến bay sau khi trừ các chi phí, số tiền “bỏ túi” lên đến vài tỷ đồng.

Đến nay, Bộ Công an đã khởi tố 39 bị can tại 9 bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp có liên quan. Trong đó có ông Tô Anh Dũng, cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, và bà Nguyễn Thị Lan Hương, cựu Cục trưởng Cục Lãnh sự. Đại sứ quán Việt Nam tại các quốc gia như Angola, Nhật Bản, Nga, Malaysia… cũng có cán bộ bị khởi tố.

Các đơn bị gồm Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an, Bộ Y tế và Bộ Giao thông vận tải đều có bị can bị khởi tố. Ngoài ra, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân cũng bị khởi tố về tội nhận hối lộ.


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

Hạ An

UOB lý giải vì sao VND vẫn ổn định dù nhập siêu hơn 20 tỷ USD và Fed tăng lãi suất
Theo UOB, áp lực từ nhập siêu và việc Fed tăng lãi suất chưa làm thay đổi đáng kể triển vọng tỷ giá. Dòng vốn FDI, chênh lệch lãi suất giữa VND và USD cùng các nguồn ngoại tệ khác đang góp phần giúp thị trường duy trì trạng thái ổn định.