|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Chuyên gia VNDirect: Quá sớm để kì vọng về tác động của vắc xin COVID-19 hay TPP đến chứng khoán Việt Nam

17:28 | 11/11/2020
Chia sẻ
Theo ông Đinh Quang Hinh, Chuyên gia từ Chứng khoán VNDirect, thông tin về vắc xin COVID-19 chỉ có tác động ngắn hạn đối với thị trường bởi vì sớm nhất thì phải đến giữa năm 2021, vắc xin mới bắt đầu được tiêm chủng phổ biến. Từ bây giờ tới thời điểm đó, các nền kinh tế thế giới vẫn phải đối mặt với rủi ro dịch bệnh bùng phát trở lại.

Thị trường chứng khoán Việt Nam biến động mạnh theo hướng tiêu cực trong tuần cuối tháng 10 theo xu hướng điều chỉnh của thị trường quốc tế. Tuy nhiên, thị trường đã có sự hồi phục mạnh trong tuần đầu tháng 11 do sức nén từ bẩu cử tổng thống Mỹ được giải tỏa.

Thêm vào đó, giới đầu tư tỏ ra hào hứng với thông tin về vắc xin COVID-19. Tại Việt Nam, với kết quả bầu cử nghiêng về ứng viên Biden – một người ít phản đối toàn cầu hóa và không quá coi trọng chủ nghĩa dân tộc, nhà đầu tư hi vọng về việc đàm phán lại TPP. Kết quả là các cổ phiếu thủy sản và dệt may đã diễn biến khởi sắc trong những phiên gần đây.

Chuyên gia VNDiect: Quá sớm để kì vọng về tác động của vắc xin COVID-19 hay TPP đến chứng khoán Việt Nam - Ảnh 1.

Ông Đinh Quang Hinh, Trưởng Bộ phận Kinh tế vĩ mô và Chiến lược thị trường của Chứng khoán VNDirect. Ảnh: VND

Để làm rõ thêm những chủ đề này này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi ngắn với ông Đinh Quang Hinh, Trưởng Bộ phận Kinh tế vĩ mô và Chiến lược thị trường của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect (Mã: VND).

PV: Thưa ông, TTCK Việt Nam diễn biến tích cực tuần đầu tháng 11 sau khi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ gần như ngã ngũ. Cùng với đó, NĐT phản ứng tích cực với thông tin về vắc xin COVID-19. Theo đánh giá của ông, thị trường sẽ diễn biến ra sao trong khoảng thời gian còn lại của năm nay? Liệu rằng giới đầu tư có đang phản ứng thái quá với thông tin về vắc xin COVID-19?

Ông Đinh Quang Hinh: Thị trường chứng khoán Việt Nam đang vận động theo xu thế tích cực chung của thị trường chứng khoán thế giới sau thông tin tiến trình sản xuất vắc xin đang đạt được những bước tiến quan trọng và nhanh hơn so với dự báo trước đó của thị trường.

Việc thị trường quốc tế có phiên tăng mạnh sau thông tin vắc xin là hoàn toàn có thể hiểu được, do thị trường đang kì vọng các nền kinh tế có mở cửa trở lại hoàn toàn sớm hơn so với dự báo trước đó. Điều này có tác động tích cực đến sự phục hồi của nền kinh tế trong năm 2021.

Tuy nhiên, mặc dù đây là thông tin tích cực, chúng tôi cho rằng nó chỉ có tác động ngắn hạn đối với thị trường bởi vì sớm nhất thì phải đến giữa năm 2021, vắc xin mới bắt đầu được tiêm chủng phổ biến. Từ bây giờ tới thời điểm đó, các nền kinh tế thế giới vẫn phải đối mặt với rủi ro dịch bệnh bùng phát trở lại. Do đó, thị trường chứng khoán cũng sẽ phải đối mặt với những rủi ro, kịch bản khó lường trước.

PV: Liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, kết quả đang nghiêng về ứng viên Biden. Đây là người ít phản đối toàn cầu hóa và không quá coi trọng chủ nghĩa dân tộc. NĐT trong nước đang kì vọng rằng đàm phán TPP được nối lại. Ông đánh giá thế nào về khả năng này?

Ông Đinh Quang Hinh: Chúng tôi cho rằng còn quá sớm để nhận định về vấn đề này vì cuộc bầu cử Mỹ đến hiện tại vẫn chưa có kết quả chính thức.

PV: Giả sử Hiệp định TPP được khởi động lại sẽ tác động như thế nào đến các nhóm cổ phiếu trên sàn, thưa ông?

Ông Đinh Quang Hinh: Nếu TPP được nối lại thì trước mắt cũng chỉ có tác động tâm lý ngắn hạn đối với thị trường chứng khoán và một số nhóm cổ phiếu như dệt may, da giày, thủy sản.

Trong thực tế việc Mỹ quay trở lại TPP (nếu có) thì quá trình quay trở lại cũng cần một khoảng thời gian chuẩn bị tương đối dài (lên tới vài năm). Do đó, tác động trong thực tế của việc Mỹ quay trở lại TPP sẽ chưa thể phản ánh ngay lập tức.

PV: Từ quan điểm cá nhân, ông có thể đưa ra gợi ý về các nhóm cổ phiếu khởi sắc trong 2 tháng cuối năm?

Ông Đinh Quang Hinh: Theo kinh nghiệm cá nhân, quí IV là "mùa báo cáo" của nhóm cổ phiếu bất động sản, thực phẩm, tiêu dùng, bán lẻ, do đó chúng tôi cho rằng nhóm cổ phiếu này sẽ thu hút sự quan tâm của thị trường trong hai tháng cuối năm.

Bên cạnh đó, nhóm cổ phiếu vật liệu xây dựng vẫn đang được hưởng lợi nhờ xu hướng gia tăng đầu tư công của chính phủ và có thể tiếp tục ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong quí cuối năm. Nhóm cổ phiếu chứng khoán cũng đáng chú ý trong bối cảnh diễn biến thị trường chứng khoán tích cực, thanh khoản tăng mạnh.

Xin cảm ơn ông đã tham gia trao đổi!

Lợi Hoàng