|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Chuyên gia VinaCapital nhấn mạnh một ngành đặc biệt có lợi nhờ gói kích thích, sẽ tăng trưởng nhanh từ mức lẹt đẹt dưới 1% năm ngoái

19:02 | 10/02/2022
Chia sẻ
Đại diện VinaCapital nhấn mạnh gói kích thích mới sẽ đặc biệt có lợi cho lĩnh vực xây dựng của Việt Nam. Ông cũng đưa ra dự báo về thứ tự tác động tức thì đến nền kinh tế của các giải pháp trong gói kích thích kinh tế 350.000 tỷ đồng.

Gói kích thích mới sẽ đặc biệt có lợi cho lĩnh vực xây dựng

Trong báo cáo mới nhất, ông Michael Kokalari, Chuyên gia Kinh tế trưởng của VinaCapital nêu quan điểm về các chính sách trong gói kích thích tài khóa mới sẽ thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam trong ngắn hạn và dài hạn như thế nào, có ý nghĩa ra sao với nhà đầu tư

Ông nhấn mạnh gói kích thích mới sẽ đặc biệt có lợi cho lĩnh vực xây dựng của Việt Nam, vốn chiếm 6% trong tổng quy mô nền kinh tế. Quỹ này dự báo hoạt động xây dựng ở Việt Nam sẽ tăng trưởng trên 10% vào năm 2022, từ mức thấp hơn 1% năm 2021.

Chuyên gia VinaCapital nhấn mạnh một ngành đặc biệt có lợi nhờ gói kích thích, sẽ tăng trưởng mạnh từ mức lẹt đẹt dưới 1% năm ngoái - Ảnh 1.

Nguồn: VinaCapital.

Trong gói 113.550 tỷ đồng đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, dự kiến chi 103.164 tỷ đồng cho hạ tầng giao thông chiến lược, bao gồm đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông, một số tuyến cao tốc, tuyến nối các cửa khẩu, quốc lộ.

Vị Kinh tế trưởng cho rằng cao tốc Bắc Nam đến nay là dự án giao thông quan trọng nhất cả nước. Gói 113.550 tỷ đồng dành đến 90% cho dự án giao thông và 70% trong số đó sẽ dành cho đường cao tốc Bắc Nam.

Trong ngắn hạn, việc đẩy mạnh xây dựng sẽ thúc đẩy lợi nhuận (và giá cổ phiếu) của các công ty xây dựng cũng như các công ty cung cấp vật liệu xây dựng.

Trong trung và dài hạn, tuyến đường cao tốc này sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp FDI xây thêm các nhà máy ở ven đô TP HCM và ngoại thành Hà Nội, xa các trung tâm công nghiệp lâu đời. 

"Trong tương lai, các doanh nghiệp khối FDI sẽ có thể xây dựng các nhà máy mới ở cả vùng nông thôn, nơi phần lớn lao động vẫn đang làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp", chuyên gia nhận định.

Đại diện VinaCapital cho hay tập đoàn rất lạc quan về tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2022. VinaCapital kỳ vọng tiêu dùng sẽ phục hồi mạnh mẽ trong năm nay khi Việt Nam vẫn đang trong quá trình tưng bừng mở cửa cửa lại. Chính phủ cũng đã ban hành gói kích thích tài khóa 15 tỷ USD (tương đương 4% GDP), hứa hẹn đóng góp đáng kể vào tăng trưởng GDP năm nay.

Trước đó trong báo cáo "Looking Ahead at 2022", VinaCapital dự đoán GDP của Việt Nam năm 2022 sẽ tăng rất mạnh, động lực chính đến từ phục hồi tiêu dùng trong nước.

Ba gói sẽ tác động tức thì lên nền kinh tế

Theo quan điểm của VinaCapital, các giải pháp trong gói kích thích tài khóa mới sẽ có tác động tức thì đến nền kinh tế. Theo thứ tự là gói 113.550 tỷ đồng chi cho kết cấu hạ tầng giao thông; gói giảm thuế VAT về 8% trong năm 2022 (có thể khiến ngân sách nhà nước giảm thu hơn 49.000 tỷ đồng); gói 40.000 tỷ đồng hỗ trợ lãi suất 2%/năm và gói 48.500 tỷ đồng đảm bảo an sinh xã hội, hỗ trợ việc làm.

Quỹ cho biết không đề cập đến tác động tức thì của gói 60.000 tỷ đầu tư nâng cao năng lực y tế, phòng chống dịch bệnh do 46.000 tỷ trong đó được dành để nhập khẩu vắc xin COVID-19 – khoản này sẽ không hỗ trợ trực tiếp cho nền kinh tế. Khoản còn lại trong gói 60.000 tỷ sẽ dành để xây dựng bệnh viện mới, mở rộng cơ sở y tế, và các dự án này sẽ mất một thời gian để khởi công.

Chuyên gia lưu ý rằng hầu hết các gói kích thích trong chương trình phục hồi không liên quan trực tiếp đến phát triển cơ sở hạ tầng sẽ mang mục đích hỗ trợ người tiêu dùng (như gói giảm thuế VAT) hoặc hỗ trợ các doanh nghiệp (như gói hỗ trợ lãi suất).

Nói về tác động của các giải pháp khác, ông Michael Kokalari cho rằng chính sách giảm thuế VAT về 8% với nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất VAT 10% trong năm nay sẽ thúc đẩy tiêu dùng trong nước. 

Về gói 40.000 tỷ đồng hỗ trợ lãi suất 2%/năm đối với các khoản vay thương mại cho doanh nghiệp trong 2022-2023, Chính phủ vẫn chưa công bố chi tiết về chương trình trợ cấp khoản vay nhưng VinaCapital dự đoán sẽ nhắm vào các lĩnh vực quan trọng, chiến lược của nền kinh tế như sản xuất, xuất khẩu và nông nghiệp.

Gói 48.500 tỷ đồng đảm bảo an sinh xã hội, hỗ trợ việc làm sẽ dành khoảng 11.000 tỷ để hỗ trợ trực tiếp người lao động có thu nhập thấp trả tiền thu nhà, tiền lãi, đặc biệt là những người làm việc trong các khu công nghiệp và các lĩnh vực của nền kinh tế mà Chính phủ đặc biệt muốn hỗ trợ. 

Theo VinaCapital, phần còn lại sẽ có nhiệm vụ hỗ trợ tín dụng cho các khoản vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam, hỗ trợ tài chính cho người nghèo và giúp thúc đẩy sự phát triển của các ngành tiểu thủ công nghiệp ở nông thôn.

Anh Đào