|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Chuyên gia: Nhiều khả năng NHNN sẽ nới 'room' tín dụng để giúp thanh khoản hệ thống tăng cao hơn

15:34 | 06/09/2022
Chia sẻ
Chuyên gia của Chứng Khoán Kiến Thiết cho rằng nhiều xu hướng NHNN điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng tín dụng có khả năng trở thành hiện thực.

Tại chương trình “Khớp lệnh 6/9” của VTV Digital, Trưởng phòng Tự Doanh CTCP Chứng Khoán Kiến Thiết Việt Nam, ông Lưu Chí Kháng cho rằng xu hướng Ngân hàng Nhà nước (NHNN) điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng tín dụng có khả năng trở thành hiện thưc.

Theo đó, nhiều khả năng NHNN sẽ nới room tín dụng để giúp thanh khoản hệ thống ngân hàng tăng cao hơn. Mặc dù nhà nước khống chế tăng trưởng tín dụng trần là 14%, nhưng có thể thay đổi phù hợp với diễn biến, tình hình thực tế.  

Báo cáo mới đây của Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) cho biết dựa vào bức tranh tín dụng chung và triển vọng phục hồi của nền kinh tế, nhu cầu tín dụng trong nền kinh tế vẫn sẽ ở mức cao, việc siết room tín dụng trong phần lớn thời gian của quý III sẽ phần nào ảnh hưởng đến kế hoạch kinh doanh và mở rộng của các doanh nghiệp trong thời gian còn lại của năm.

Điều này cũng ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện gói hỗ trợ lãi suất 2% trong chương trình phục hồi phát triển kinh tế khi sau 3 tháng thực hiện, số tiền lãi đã hỗ trợ chỉ đạt 1,02 tỷ đồng. Công ty chứng khoán kỳ vọng NHNN có thể điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng tín dụng cho phù hợp hơn với nhu cầu thực tế, tăng trưởng tín dụng cả năm ước có thể đạt 16%.

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc phổ biến, giải đáp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất 2%/năm ngày 26/8, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng cho biết chậm nhất là đầu tuần từ 29/8-31/8 sẽ thông báo hạn mức tăng trưởng tín dụng điều chỉnh trong khoảng còn lại của mục tiêu 14%.

Tuy nhiên đến nay, vẫn chưa có thông tin chính thức từ NHNN về việc điều chỉnh room tín dụng cụ thể ra sao cho từng ngân hàng. 

Cũng tại chương trình, chuyên gia của Chứng khoán Kiến Thiết lưu ý về cuộc đua lãi suất huy động của các ngân hàng.

"Chúng ta nhận thấy lãi suất huy động của các ngân hàng có xu hướng tăng dần trong thời gian gần đây. Nếu không khéo thì sẽ xảy ra cuộc đua lãi suất huy động để thu hút tiền về, điều này sẽ gây ra tác động xấu. Hơn nữa, lãi suất tăng lên cũng sẽ ảnh hưởng tới dòng tiền trên thị trường chứng khoán," ông Kháng cho hay. 

Trưởng phòng Tự Doanh CTCP Chứng Khoán Kiến Thiết Việt Nam, ông Lưu Chí Kháng. (Ảnh chụp màn hình).

Về ảnh hưởng từ việc Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tăng mạnh lãi suất trong tuần này, ông Kháng cho rằng sẽ có độ trễ nhất định đối với Việt Nam. Trong thời gian vừa qua, khi các nước trên thế giới tăng lãi suất nhưng Việt Nam thì không. 

Thực chất, NHNN có bán tín phiếu để thu hút tiền về và lãi suất liên ngân hàng có tăng lên, song lãi suất điều hành chưa có sự xê dịch nào. Do đó, lãi suất điều hành sẽ chưa tăng ở giai đoạn này và có thể tăng vào cuối năm, tuy nhiên mức tăng còn phụ thuộc vào tình hình lạm phát.

Nhận định về cổ phiếu ngân hàng, chuyên gia cho biết lợi nhuận ngân hàng quý II/2022 có sụt giảm so với quý trước nhưng vẫn cao hơn cùng kỳ và đang cải thiện khá tốt. Một khi thị trường dậy sóng thì không thể thiếu ngành ngân hàng vì đây là nhóm có vốn hoá lớn nhất. Dù vậy, việc bứt phá mạnh là việc khó xảy ra.

Phương Nga