|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Chứng khoán Mỹ, Việt Nam và 7 thị trường lớn ở châu Á rơi vào vùng điều chỉnh

12:26 | 29/02/2020
Chia sẻ
Không chỉ Mỹ mà một số thị trường chứng khoán châu Á - bao gồm Việt Nam cũng đã rơi vào vùng điều chỉnh do nhà đầu tư lo ngại về tác động kinh tế tiềm tàng của dịch virus corona.
Chứng khoán Việt Nam, Mỹ, và 7 thị trường lớn ở châu Á rơi vào vùng điều chỉnh - Ảnh 1.

Người dân đeo khẩu trang lên đường đi làm trong giờ cao điểm buổi sáng tại ga tàu Shinagawa ở Tokyo ngày 28/2/2020. Ảnh: AFP/Getty Images.

Theo tờ CNBC, lo ngại về số trường hợp nhiễm virus corona ngoài Trung Quốc tăng vọt đã khiến nhiều nhà đầu tư bán tháo và hàng loạt thị trường chứng khoán lớn trên thế giới lao dốc. Các chỉ số lớn ở Wall Street rơi vào vùng điều chỉnh từ hôm thứ Năm (27/2) và nới rộng đà giảm trong phiên cuối tuần 28/2.

Thị trường chứng khoán của châu Á – lục địa có nhiều trường hợp xác nhận nhiễm virus corona nhất -  dĩ nhiên cũng không phải ngoại lệ.

Thị trường Hong Kong bị tê liệt giữa sự sợ hãi vì dịch virus corona và các cuộc biểu tình kéo dài hàng tháng trời. Nhiều chỉ số chứng khoán khác cũng đã rơi vào vùng điều chỉnh trong đợt bán tháo ngày 28/2, cụ thể là:

- Tại Nhật Bản: Chỉ số Nikkei 225

- Tại Trung Quốc: Chỉ số Shanghai composite 

- Tại Hong Kong: Chỉ số Hang Seng 

- Tại Hàn Quốc: Chỉ số Kospi 

- Tại Australia: Chỉ số S&P/ASX 200 

- Tại Singapore: Chỉ số Straits Times 

- Tại Thái Lan: Chỉ số SET composite

Trong một số trường hợp, ví dụ như Thái Lan, thị trường chứng khoán thậm chí đã giảm hơn 20% từ mức cao nhất trong 52 tuần, và rơi vào thị trường giá xuống (thị trường gấu)

Lo lắng về tác động kinh tế từ dịch virus corona tiếp tục đè nặng lên nhà đầu tư, khi virus corona đang lây nhiễm ra nhiều nước trên thế giới ngoài Trung Quốc.

Hàn Quốc hiện là nước có nhiều trường hợp xác nhận nhiễm virus corona nhất ngoài Trung Quốc. Theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC), ngày 28/2, nước này đã ghi nhận thêm 256 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 2.022 người.

Tại Trung Đông, Iran là nước bị ảnh hưởng nặng nhất, với hơn 200 người bị nhiễm bệnh, và đã có 26 trường hợp tử vong.

Dịch bệnh này cũng đang lan rộng tại phương Tây, Italy hiện có hơn 400 trường hợp nhiễm bệnh. Tại Mỹ, CDC đã xác nhận ca nhiễm virus corona đầu tiên mà không rõ nguyên nhân tại phía bắc California ngày 26/2.

Các nhà phân tích Sonal Varma và Rebecca Wang của Nomura gửi lưu ý đến nhà đầu tư trong ngày 27/2: "Covid-19 đã leo thang nhanh chóng - bắt đầu từ Trung Quốc đại lục và bây giờ là tới các nước khác - và nhiều khả năng sẽ có tác động đáng kể lên nền kinh tế".

Các nhà phân tích cho biết: "Việc định lượng các tác động kinh tế vẫn còn rất nhiều thách thức, vì vẫn chưa có bằng chứng cụ thể. Để lấp đầy khoảng trống này, chúng tôi nhìn vào dữ liệu cụ thể để đưa ra đánh giá mang tính khái quát hóa: kết hợp bằng chứng từ các ngành và doanh nghiệp trên khắp các quốc gia để đánh giá tác động vĩ mô tiềm năng".

"Kết luận của chúng tôi là: Đừng coi thường tác động trong ngắn hạn của dịch virus corona đến các hoạt động kinh tế".

Tại Mỹ, thị trường chứng khoán sụt hơn 4%, chỉ số S&P 500 chính thức rơi vào vùng điều chỉnh hôm 27/2. Theo Bespoke Investment Group, đây là lần S&P 500 rơi vào vùng điều chỉnh nhanh nhất trong lịch sử thị trường chứng khoán Mỹ. 

Down Jones giảm kỉ lục 1.190,9 điểm, đánh dấu phiên giảm sâu nhất trong lịch sử 124 năm của chỉ số này.

Bước sang phiên 28/2, các chỉ số tiếp tục diễn biến tiêu cực. Dow Jones có lúc giảm trên 1.000 điểm rồi kết phiên giảm 357 điểm.

Nhà đầu tư Mỹ lo ngại dịch virus corona sẽ khiến tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại. Nhiều doanh nghiệp nước này cũng cảnh báo sẽ không đạt được mục tiêu doanh thu và lợi nhuận đặt ra trước đó, bao gồm cả những công ty nổi tiếng như Microsoft, Apple, Nike, Coca-Cola, …

Tương tự với thị trường chứng khoán thế giới, thị trường chứng khoán Việt Nam cũng giảm sâu trong những phiên gần đây.

Chứng khoán Việt Nam, Mỹ, và 7 thị trường lớn ở châu Á rơi vào vùng điều chỉnh - Ảnh 2.

Cuối phiên giao dịch ngày 28/2, VN-Index giảm 16,25 điểm xuống 882,19 điểm, tương đương mức giảm 1,81% so với ngày hôm trước. So với mức đỉnh trong 52 tuần, VN-Index giảm 14,26% và chìm sâu hơn vào vùng điều chỉnh. 

Giang