|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Chứng khoán Mỹ đồng loạt lên đỉnh, lấy lại tất cả mất mát trong tuần

07:17 | 10/07/2021
Chia sẻ
Cả ba chỉ số chính trên thị trường chứng khoán Mỹ đều đóng cửa phiên 9/7 ở đỉnh lịch sử sau khi sụt giảm trong phiên trước giữa lo ngại về tăng trưởng kinh tế toàn cầu giảm tốc.
Chứng khoán Mỹ đồng loạt lên đỉnh, lấy lại tất cả mất mát trong tuần - Ảnh 1.

Nhà giao dịch chứng khoán Mỹ trên sàn New York. (Ảnh: Reuters).

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 448 điểm, tương đương 1,3%, và đóng cửa ở đỉnh mới 34.870 điểm. Chỉ số S&P 500 vọt lên 1,1% và kết phiên ở kỷ lục 4.369,55 điểm. Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite cũng tăng xấp xỉ 1%, đóng cửa ở đỉnh lịch sử gần 14.702 điểm.

Tính chung cả tuần qua, Dow Jones tăng 0,2%. S&P 500 và Nasdaq cùng tăng 0,4%. Đây là tuần đi lên thứ 6 của S&P 500 trong 7 tuần gần đây.

Theo CNBC, những cổ phiếu dẫn đầu đà giảm của thị trường trong phiên 8/7 đã dẫn dắt thị trường đi lên trong phiên cuối tuần 9/7, cụ thể là nhóm ngân hàng và nhóm phụ thuộc vào tái mở cửa nền kinh tế. 

Bank of America vọt lên khoảng 3,3%, dẫn đầu đà hồi phục của cổ phiếu ngành tài chính. Cổ phiếu hãng du thuyền Royal Caribbean bật tăng 3,6%. Wynn Resorts thêm gần 2%. Ở ngành hàng không, American Airlines và United Airlines cùng đi lên hơn 2%.

Chỉ số vốn hóa nhỏ Russell 2000 tăng hơn 2% trong phiên cuối tuần.

General Motors tăng 4,8% sau khi công ty chứng khoán Wedbush khuyến nghị mua cổ phiếu của đại gia xe hơi này với dự báo giá có thể tăng 50% khi nhà đầu tư nhận ra sự chuyển biến về công nghệ và mảng xe điện của GM.

Lợi suất trái phiếu Kho bạc kỳ hạn 10 năm hồi phục 7 điểm cơ bản lên 1,36%, xoa dịu nỗi lo về việc tăng trưởng kinh tế đang chậm lại. Nhà đầu tư cảm thấy rất khó hiểu khi lợi suất liên tục suy giảm thời gian gần đây, có lúc chỉ còn 1,25% trong phiên 8/7. Khi nền kinh tế hồi phục từ hố sâu đại dịch, lẽ ra mặt bằng lợi suất phải tăng lên. 

Đức Quyền

Data Talk | The Catalyst: Tôm & Cá tra 2026 – Bước vào chu kỳ mới hay còn điều chỉnh sâu?
Ngành thủy sản bước vào giai đoạn bản lề trước năm 2026 khi nguồn cung toàn cầu biến động mạnh, chi phí sản xuất thay đổi và cấu trúc thị trường xuất khẩu có sự dịch chuyển rõ rệt. Trong bối cảnh xuất khẩu tôm tăng trưởng trở lại, còn cá tra đối mặt áp lực dài hạn, câu hỏi lớn đặt ra là: đã hình thành một chu kỳ mới hay thị trường vẫn đang trong pha điều chỉnh?